Hội thảo quốc tế xúc tiến hợp tác- đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường

28/11/2017 09:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 24/11/2017 tại TP.Đà Nẵng đã diễn ra “Hội thảo quốc tế xúc tiến hợp tác- đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Sự kiện Ứng dụng đổi mới và chuyển giao công nghệ năm 2017.

Hội thảo quốc tế xúc tiến hợp tác- đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường

Hội thảo có sự tham gia của ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và các chuyên gia khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường trong nước và quốc tế, lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ, các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cả nước và doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung phân tích thực trạng sử dụng năng lượng ở Việt Nam, theo Phó giáo sư –Tiến sĩ Phạm Hoàng Lương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Tỷ lệ nhu cầu năng lượng qua các năm ngày càng tăng. Hiện nước ta đang tập trung phát triển kinh tế, nhiều nhà máy được xây dựng, nhu cầu tiêu thụ điện năng càng nhiều thì việc ô nhiễm môi trường do sử dụng năng lượng cũng gia tăng như tro bay và xỉ tại các nhà máy nhiệt điện đốt than, ô nhiễm bụi trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ô nhiễm khói và CO trong khu vực giao thông…

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Để hạn chế việc gây ô nhiễm và phát triển môi trường bền vững trong các ngành sản xuất và tiêu thụ điện năng, ông Phạm Hoàng Lương khuyến cáo các doanh nghiệp nên ứng dụng các công nghệ sạch và nguồn năng lượng tự nhiên công nghệ gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời, công nghệ điện mặt trời… đem lại nhiều lợi ích kinh tế đồng thời giảm lượng khí nhà kính gây ô nhiễm môi trường.

Ông Huỳnh Phước, Phó Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phát biểu tại hội thảo

Ông Huỳnh Phước – Phó Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng đã có bài tham luận tại hội thảo đề cập đến nhu cầu đổi mới công nghệ và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường ở thành phố Đà Nẵng. Theo ông hiện nay, Đà Nẵng đang thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường đến năm 2020” nên nhu cầu đổi mới công nghệ và sử dụng năng lượng sạch ở các doanh nghiệp là rất lớn. Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng nên tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường, từ đó lựa chọn ứng dụng trong sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển theo hướng phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, tại Hội thảo, các chuyên gia các nước Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng đã chia sẻ các mô hình hợp tác hỗ trợ liên kết trong lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo quốc tế xúc tiến hợp tác- đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường