Hôm nay khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi nóng ấm 33-35 độ C

Hải Dương|22/01/2020 05:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (21/1), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu. Trong khi đó, có một vùng áp thấp nóng nhỏ phía Tây hình thành và có xu thế phát triển chậm về phía Đông Nam. Đẩy nhiệt độ toàn Bắc Bộ tăng trở lại, gia tăng mạnh hơn là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Rét đậm, rét hại ở vùng núi giảm nhiều.

Lúc 19h 21/1, quan trắc được nhiệt độ cao nhất một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ như sau: Tuần Giáo (Lai Châu) và TP.Sơn La (Sơn La) cùng lên tới 28,9 độ C; Than Uyên (Lai Châu) 29,2 độ C. TP.Điện Biên (Điện Biên) tăng lên 29,7 độ C. Yên Châu (Sơn La) 31,4 độ C; Mường La (Sơn La) cao nhất 33,6 độ C. 

Dự báo ngày 22/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ vẫn trong tình trạng suy yếu. Vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển chậm về phía Đông Nam. Theo đó, nhiệt độ miền Bắc tăng cao hơn, trưa chiều giảm mây trời nắng và khá ấm áp, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi nóng nực như những ngày đầu hạ. Hôm nay, phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất lên mức 23-25 độ C, có nơi cao trên 25 độ C, vùng núi ước khoảng 19-21 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 24-26 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 30-32 độ C, có địa phương đạt mức 33-35 độ C, vùng cao từ 20-22 độ C.

Đặc biệt, tại Sa Pa (Lào Cai) khả năng xuất hiện gió núi Ô Quý Hồ ấm khô thổi mạnh. Đây là một loại gió địa phương nguy hiểm làm tăng cao nguy cơ xảy ra hoả hoạn. Đợt gió này khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1 rồi chấm dứt. Vì vậy, các cấp chính quyền, người dân thị xã Sa Pa cần tăng cường cao nhất công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung; PCCCR nói riêng khi gió Ô Quý Hồ còn hoạt động.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi nóng ấm 33-35 độ C