Hôm nay miền Bắc ấm lên trước khi hứng mưa trên diện rộng

Hải Dương|17/03/2020 07:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 17/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu khiến nhiệt độ của miền Bắc gia tăng, thời tiết ấm dần.

Dự báo ngày 17/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, có xu thế phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Khiến nhiệt độ toàn miền Bắc ấm lên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 17/3, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Nhiệt độ các tỉnh thành miền Bắc đồng loạt gia tăng so với ngày hôm trước, tiết trời rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét, các vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại nhưng không sâu. Lúc 7h 17/3, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tại Ba Vì (Hà Nội) tăng lên 19,9 độ C. Hoài Đức (Hà Nội) 20,2 độ C; Láng (Hà Nội) 20,4 độ C; TP.Bắc Giang (Bắc Giang) 20,8 độ C; Văn Lý (Nam Định) và Cúc Phương (Ninh Bình) cùng đạt mức 21,3 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tăng lên 17,2 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 16,3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) và Sìn Hồ (Lai Châu) đều lên đến 16 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 15,7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) vẫn rét nhất 12,2 độ C.

Hôm nay miền Bắc ấm lên trước khi hứng mưa trên diện rộng

Dự báo ngày 17/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, có xu thế phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Khiến nhiệt độ toàn miền Bắc ấm lên; ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng 24-26 độ C, vùng núi 20-22 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 26-28 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 30-32 độ C, có địa phương cao trên 32 độ C, vùng cao từ 21-23 độ C.

Khoảng chiều nay, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Đêm có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, tạo thành một tổ hợp thời tiết xấu. Theo đó, các tỉnh vùng núi có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, sau mưa lan toả ra toàn miền Bắc và tỉnh Thanh Hoá. Trong cơn giông khả năng xảy ra mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay miền Bắc ấm lên trước khi hứng mưa trên diện rộng