Hơn 1.000 cơn dư chấn làm rung chuyển Alaska sau động đất 7 độ richter

Minh Anh (T/h)|03/12/2018 05:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn 1.000 cơn dư chấn mạnh từ 1,5 độ đã làm rung chuyển Alaska sau trận động đất lớn khiến toàn bộ hệ thống giao thông, nhà cửa và đường điện bị hư hại tại thành phố Anchorage.

– Theo CNN, sau trận động đất ngày 30/11, thành phố Anchorage ở Alaska (Mỹ) phải hứng chịu thêm hơn 1.000 cơn dư chấn khác. Tuy nhiên hiện chưa có thiệt hại về người.

>>>Bắc Kạn: Liên tiếp xuất hiện các hố sụt lớn

>>> Bắc Bộ sẽ chịu 2-3 đợt rét đậm, rét hại trong tháng 12

Khoảng 350 cơn dư chấn mạnh hơn 2,5 độ, còn lại đa số dư chấn chỉ dưới 2,5 độ và hầu như rất khó cảm nhận, theo dữ liệu của trung tâm Khảo sát Địa chất Mỹ.

Một con đường bị phá hủy bởi trận động đất hôm 30/11 tại Alaska. Ảnh: AP.

Các quan chức địa phương cho biết cuộc sống người dân đã trở lại bình thường và hiện không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng nào được báo cáo. Với dân số khoảng 300.000 người, Anchorage là thành phố lớn nhất của Alaska với các sân bay, bệnh viện và công ty vẫn đang hoạt động.

“Hệ thống điện, sưởi và thông tin liên lạc đã hoạt động trở lại”, ông Bill Falsey, giám đốc quản lý đô thị Anchorage, cho biết.

Các cơn dư chấn này là hậu quả của trận động đất mạnh 7 độ xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 30/11. Tâm chấn cách thành phố Anchorage khoảng hơn 20 km về phía đông bắc.

Minh Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.000 cơn dư chấn làm rung chuyển Alaska sau động đất 7 độ richter