Hơn 1.000 người dân tộc thiểu số được khám bệnh và phát thuốc miễn phí

Linh Lan (T/h)|19/07/2018 03:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong hai ngày 18 và 19/7, tại Quảng Trị, Học viện Quân y phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của các xã thuộc huyện miền núi Đakrông.

Các bác sỹ đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo

Cụ thể, chương trình do Câu lạc bộ bác sỹ Quân y khóa 7, Học viện Quân y phối hợp với Hội đồng hương Quảng Trị tại thủ đô Hà Nội và Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.

Đây là dịp để Hội đồng hương tỉnh Quảng Trị tại Hà Nội và Câu lạc bộ Bác sĩ quân y khóa 7 tri ân sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời chia sẻ những khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Đakrông nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ sắp tới.

Trong ngày đầu tiên, các bác sỹ đã khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người nghèo của 4 xã Tà Rụt, A Ngo, A Bung và A Vao.

PGS. TS Đinh Ngọc Sỹ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, hầu hết người bệnh đến khám đều mắc các chứng bệnh về da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tiêu chảy, thị giác… các bệnh trên chủ yếu do đời sống và các thủ tục tập quán lạc hậu của bà con gây ra.

Bên cạnh đó, một phần do cách xa với trung tâm văn hóa xã nên bà con cũng không có điều kiện để tiếp cận với các tiến bộ khoa học, văn hóa – xã hội như người dân ở vùng trung tâm. Dự kiến, chương trình sẽ tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho hơn 1.000 đồng bào dân tộc thiểu số.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.000 người dân tộc thiểu số được khám bệnh và phát thuốc miễn phí