Hơn 1.600 tấn cá nuôi chết do lũ ở Đắk Nông và Đắk Lắk

Hoàng Linh|08/12/2020 06:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nước lũ trên sông dâng cao, hàng trăm lồng cá tổng trọng lượng hơn 1.600 tấn của người dân Đắk Nông và Đắk Lắk bị chết và cuốn trôi mất trắng.

Những ngày qua, nước lũ trên sông Krông Nô khiến hơn 120 lồng cá và 3 ha ao cá, tổng trọng lượng khoảng 800 tấn cá, tại xã Buôn Choah, H.Krông Nô bị ảnh hưởng, gây chết cá do sốc nước. Ngoài ra, hơn 20 lồng cá (chủ yếu cá lăng đuôi đỏ) tại TT.Ea T’ling, H.Cư Jút bị trôi hoàn toàn.

Tương tự, tại TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana (Đắk Lắk), có 119 lồng cá với trọng lượng hơn 830 tấn cá của người dân nuôi trên sông Krông Ana bị ảnh hưởng. Trong đó, có 5 lồng bị mất trắng, 114 lồng bị nước dồn ép gây chết từ 50 – 70% số cá.

Cá nuôi lồng bè trên sông Krông Ana bị chết do sốc nước lũ.

Đợt lũ vừa qua gây ngập gần 1.000 nhà dân hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông suốt hai ngày (3 và 4/12); gần 700 hộ bị cô lập; 32 hộ phải di dời khẩn cấp; gần 1.100 ha cây trồng, chủ yếu là lúa, cà phê, khoai lang… bị thiệt hại; 5.000 gia cầm bị nước cuốn trôi.

Sau khi kiểm tra khu vực dọc sông Sêrêpôk (gần thủy điện Buôn Kuốp), lãnh đạo tỉnh Đăk Nông yêu cầu huyện Cư Jút và Krông Nô có phương án hỗ trợ người dân ổn định đời sống, sản xuất. Đồng thời giao các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Krông Nô, làm rõ thông tin về việc vận hành xả lũ gây thiệt hại ở vùng hạ du các huyện trên.

Hoàng Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.600 tấn cá nuôi chết do lũ ở Đắk Nông và Đắk Lắk