Hơn 1.600 vận động viên tham gia giải chạy “Chạy vì an toàn giao thông”

Phương Thảo (t/h)|19/10/2018 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các VĐV quốc tế hào hứng tham dự giải chạy Kizuna Ekiden. Ảnh Lao Động

 – Ngày 18/11, giải chạy Kizuna Ekiden Hà Nội 2018: “Chạy vì an toàn giao thông” được tổ chức nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

>>> Đảo quốc Solomon có nguy cơ mất sạch rừng

>>> Bắc Kinh lại ô nhiễm không khí do đâu?

Các VĐV quốc tế hào hứng tham dự giải chạy Kizuna Ekiden. Ảnh Lao Động

Được biết, giải chạy Kizuna Ekiden nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Sự kiện “Chạy vì an toàn giao thông” này được tổ chức hằng năm với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về an toàn giao thông, bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn giao thông.

Ban Tổ chức giải chạy Kizuna Ekiden cho hay, dự kiến có khoảng 1.600 VĐV Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác tham gia. Các VĐV sẽ được sử dụng hệ thống tính giờ tiêu chuẩn quốc tế, áo đồng phục thể thao, chế độ dinh dưỡng dành riêng cho hoạt động thể thao…

Giải chạy được tổ chức thi đấu theo hình thức chạy bộ tiếp sức Tasuki với 4 thành viên trong 1 nhóm.Các thành viên trong đội sẽ chạy và truyền tay nhau dải băng tiếp sức tại một vị trí được quy định. Đại diện Ban Tổ chức tin tưởng, Việt Nam Kizuna Ekiden 2018 hứa hẹn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho các VĐV.

Tasuki chính là hình ảnh biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị và gắn kết giữa con người với con người. Từ khi ra đời tinh thần của Kizuna Ekiden đã lan tỏa đến nhiều nước trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia…

Phương Thảo (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.600 vận động viên tham gia giải chạy “Chạy vì an toàn giao thông”