Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Huế trong dịp tết Dương lịch 2019

Hoàng Dũng|03/01/2019 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo thông tin từ Sở Du lịch cho biết, trong dịp nghĩ lễ Tết Dương lịch 2019, ngành Du lịch Thừa Thiên Huế đón hơn 100.000 lượt khách.

>>>Mưa sao băng Quadrantids đầu tiên của năm 2019 vào Việt Nam

>>>Quảng Trị: Sản xuất nông nghiệp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn năm 2019

Du khách trong Lễ Khai ấn đầu năm tại khu di tích Cố Đô Huế năm 2018

Cụ thể, trong những ngày đầu năm 2019, lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch tăng đáng kể. Theo đó ngành du lịch tỉnh đón hơn  100.000 lượt khách, trong đó, có hơn 80% là khách nước ngoài, tăng  30% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu di sản Huế, trong các ngày từ 27/12-1/1/2019 đã đón hơn 70.347 lượt khách đến tham quan, trong đó có 54.409 khách quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: năm 2019, ngành du lịch Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng và bước đầu triển khai một số hạng mục của Đề án “Huế – Kinh đô ẩm thực” đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ của dự án hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch và phát triển du lịch địa phương. Hiện nay, ngành đang gấp rút triển khai xúc tiến du lịch và một số hoạt động nhằm thu hút khách du lịch trong dịp nghĩ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Festival Làng nghề truyền thống 2019.

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt từ 4,5- 4,7 triệu lượt khách, tăng khoảng 8% so với năm 2018 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% – 45%). Khách lưu trú đạt từ 2,2 – 2,3 triệu lượt, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt từ 4.700 – 4.900 tỷ đồng.

Hoàng Dũng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Huế trong dịp tết Dương lịch 2019