Hơn 3.000 ha lúa sắp thu hoạch ở Quảng Trị bị ngã đổ, ngập úng do mưa lớn

Mai An (t/h)|14/04/2020 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều nông dân chua xót đứng nhìn cánh đồng lúa đang thời điểm chín tới, sắp thu hoạch chỉ sau một đêm đồng loạt ngã rạp, không thể cứu vãn do mưa lớn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị, trong hai ngày 12-13/4, trên địa bàn tỉnh đã có gần 3.000 ha Đông Xuân 2019-2020 bị đổ, ngập nước do mưa to trên diện rộng, kèm gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 5-6.

Phần lớn diện tích lúa bị đổ, ngập nước đã gần cho thu hoạch; do đó ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và chất lượng gạo.

Huyện Hải Lăng có nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, ngập nước nhất với hơn 1.000ha trong tổng số trên 6.800ha lúa, đang chuẩn bị thu hoạch; tập trung chủ yếu ở các xã vùng thấp trũng như: Hải Quế, Hải Dương, Hải Phong.

Cánh đồng lúa ở huyện Hải Lăng bị ngã rạp. Ảnh: baoquangtri.vn

Ngoài ra, một số diện tích lúa bị đổ, ngập nước ở các huyện: Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh…

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ nông dân tranh thủ gặt đối với diện tích lúa đã chín, hạn chế thiệt hại.

Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết “Trước mắt, Sở chỉ đạo các địa phương, các cơ sở hướng dẫn bà con bằng các biện pháp kỹ thuật khôi phục lại lúa gãy đổ và tăng cường tiêu úng. Đặc biệt những nơi, lúa bị ngã đổ chưa thu hoạch được nhất thiết phải dựng cây lại”.

Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy hơn 26.000 ha. Hiện nay phần lớn diện tích lúa trên đều đang ở giai đoạn chín sữa, chín sáp và chuẩn bị thu hoạch. Tuy hiên do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên tính đến thời này nông dân toàn tỉnh chỉ mới thu hoạch được 300 ha. Dự kiến những diện tích lúa còn lại sẽ bắt đầu thu hoạch trong một vài tuần tới.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 ha lúa sắp thu hoạch ở Quảng Trị bị ngã đổ, ngập úng do mưa lớn