Hong Kong (Trung Quốc): Hệ thống lọc không khí lớn nhất thế giới gặp trục trặc

Theo TTXVN|10/04/2019 04:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Hệ thống lọc không khí đã giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang nỗ lực tìm nhiều phương án để giải quyết tình trạng ô nhiễm đáng quan ngại ở quốc gia này. Thế nhưng Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) vừa đưa ra xác nhận hệ thống lọc không khí với công nghệ đột phá cho một đường hầm mới tại thành phố này đã hỏng hóc ngay sau khi đi vào vận hành từ cuối tháng 2 vừa qua.

>>> An Giang: Chủ động phòng chống hạn, mặn và thiếu nước

>>> Châu Âu: Nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi thuốc trừ sâu

Hệ thống lọc không khí lớn nhất thế giới tại Hong Kong (Trung Quốc). (Nguồn: SCMP)

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận hệ thống lọc không khí với công nghệ đột phá cho một đường hầm mới tại thành phố này đã hỏng ngay sau khi đi vào vận hành từ cuối tháng 2 vừa qua.

Chính quyền Hong Kong đã thông xe tuyến đường hầm dài 3,7 km với trị giá 4,6 tỷ USD. Khác với các công trình khác, đường hầm này trang bị hệ thống lọc không khí với công nghệ hiện đại nhất từ trước tới nay.

Chính quyền Hong Kong cho biết hệ thống sẽ giúp loại bỏ ít nhất 80% lượng khí NO2 và các loại hạt độc hại bằng cách sử dụng nhiều cánh quạt lớn để đưa khí thải vào thiết bị lọc không khí trong 3 tòa tháp nằm dọc theo đường hầm này. Với khả năng xử lý 5,4 triệu m3 khí thải trong một giờ đồng hồ, hệ thống lọc không khí này được xem là lớn nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ra ngày 9/4, Cơ quan Quản lý đường bộ Hong Kong cho biết tháp lọc phía Đông của hệ thống với hình dáng bắt mắt giống chiếc máy vắt cam đã dừng hoạt động kể từ cuối tháng 2/2019. Tuyên bố cho biết nhà thầu đã phát hiện 15 bộ phận quạt của hệ thống bị hỏng, trong đó có nhiều bu-lông và cánh quạt bị hư hại. Các công nhân đang tiến hành sửa chữa và dự kiến hoàn tất công tác này vào cuối tháng. Theo tuyên bố, sự cố trên không ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong đường hầm và 2 tháp lọc khác đang hoạt động bình thường.

Trong vài thập niên trở lại đây, chất lượng không khí giảm xuống tại nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt tại châu Á, nhiều thành phố vừa trải qua thêm một mùa Đông ngập trong khói mù. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), khoảng 92% người dân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp xúc với không khí ô nhiễm ở mức độ gây nguy cơ đáng kể đe dọa sức khỏe.

Riêng tại Hong Kong, người dân lâu nay phản ánh chất lượng không khí ngày càng kém, cho rằng nguyên nhân là do mật độ giao thông gia tăng, hoạt động nhộn nhịp của cảng biển, cũng như tình trạng ô nhiễm từ những khu lân cận phát triển mạnh về công nghiệp.

Theo TTXVN

   
Bài liên quan
  • Kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội
    Kế hoạch quản lý chất lượng không khí thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 đã đưa ra 5 mục tiêu cần đạt được như: Tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn TP thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu môi trường không khí,...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hong Kong (Trung Quốc): Hệ thống lọc không khí lớn nhất thế giới gặp trục trặc