Huế: Biến tài nguyên nước thành tài nguyên du lịch

Lê Chính (t/h)|17/02/2017 01:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Sông Hương có khả năng cung cấp nước rất dồi dào, khó khô kiệt. Lưu vực thượng nguồn sông Hương rộng lớn (Nam Đông – A Lưới – dãy Trường Sơn), có độ che phủ tốt và hệ thống sông phụ, khe suối nhiều.

Hầu hết khách du lịch đến Huế đều có chung nhận xét: Huế là thành phố ngủ sớm. Đó cũng là một bất lợi cho ngành du lịch đất cố đô. Trăn trở để “đánh thức Huế” và quyết tâm biến Huế thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, Chủ tịch UBND TP. Huế cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm kích cầu du lịch. Trong đó có chủ trương bật đèn sáng các đường phố và nhà ở vào cuối tuần, ngày lễ.

Huế đã từng loay hoay với mục tiêu xây dựng Huế là thành phố du lịch, di sản và thành phố Festival quốc gia xanh – sạch – đẹp. Và đã đến lúc Huế nên thêm yếu tố “sáng” vào mục tiêu này để tô điểm thêm cái  xanh – sạch – đẹp với đền đài, phố xá lung linh về đêm bên dòng Hương Giang thơ mộng.

sông hương

Sông Hương đi qua trung tâm thành phố là một điểm nhấn độc đáo để phát triển du lịch

Biến nước thành tài nguyên du lịch

Muốn thu hút du lịch cần tìm ra điểm nhấn độc đáo để hấp dẫn du khách. Lợi thế của Huế không chỉ dựa mãi vào cố đô Huếmà cần tìm thêm những độc đáo mới. Và dòng Hương Giang đi qua trung tâm thành phố là một điểm nhấn độc đáo.

Sông Hương có khả năng cung cấp nước rất dồi dào, khó khô kiệt. Lưu vực thượng nguồn sông Hương rộng lớn (Nam Đông – A Lưới – dãy Trường Sơn), có độ che phủ tốt và hệ thống sông phụ, khe suối nhiều. Đặc biệt, gió mùa Đông – Nam đưa hơi nước từ biển, hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô vào đất liền, kết hợp địa hình dãy Trường Sơn – Bạch Mã – Hải Vân nên thường tạo mưa, bổ sung nguồn nước cho sông Hương.

Từ lợi thế đó, Huế nên xây dựng một số đài phun nước vừa trang trí làm đẹp, vừa tạo cảnh quang mát mẻ tại một số điểm cần thiết. Lắp đặt hệ thống phun sương theo cây xanh, ở cự ly và độ cao hợp lý dọc các tuyến đường chính, những điểm phục du lịch nhằm tạo ra vùng vi khí hậu cho Huế.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết: “Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh sử dụng nước mặt hồ tại đường Tôn Đức Thắng làm thí điểm các vòi phun, bắt đầu tạo không gian mát mẻ, cảnh quan khá ấn tượng. Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh tiếp tục làm một số điểm ven bờ sông Hương thuộc các khu vực công viên. Riêng ý tưởng lắp đặt hệ thống phun sương, thành phố sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu”.

Với mục tiêu phát triển ngành du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế, TP. Huế vừa là trung tâm, vừa là hậu cứ phục vụ cho các loại hình du lịch: Thăm quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh. Việc kêu gọi đầu tư, tài trợ, vận động cộng đồng xã hội hóa những chủ trương, công trình công ích để tăng thêm lợi thế, độc đáo cho Huế là việc làm cần thiết.

Lê Chính (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Biến tài nguyên nước thành tài nguyên du lịch