Huế: Nóng tình trạng biến rừng phòng hộ thành quán nhậu, bãi tắm

13/05/2017 01:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dọc dải bờ biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế là những quán nhậu, điểm dịch vụ tắm biển tự phát của người dân. Những quán xá kiểu này ngày một nhiều nhưng chưa thấy chính quyền ra tay giải quyết.

Từ hơn năm nay, dải rừng phòng hộ chạy theo con đường lâm sinh mới mở dọc bờ biển xã Hải Dương được dân “phượt”, khách đi chơi biển đến từ Huế và các tỉnh, thành lân cận gọi là “phố nhậu”, do hàng quán quy mô đua nhau mọc lên san sát, lấn chiếm, xâm hại rừng phòng hộ và cả hệ thống đê biển dài hơn cây số từng được đầu tư xây dựng với trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Thấy làm ăn được, nhiều người dân đổ xô về đây mở hàng quán. Ban đầu họ làm quán bằng tranh tre nứa lá nhưng sau đó nâng đời quán “lên bằng bê tông cốt thép quy mô”. Người nọ nhìn người kia, dần dà cả một dãy quán đều được xây dựng kiên cố. Khi được hỏi thì người dân ở đây cho biết: “Chừng nào, chính quyền yêu cầu phá dỡ thì chấp hành, thiệt hại gia đình tui tự chịu”.

Tương tự, từ khu dịch vụ Cội Nguồn ngược lên phía bắc rừng phòng hộ, tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép làm dịch vụ du lịch biển diễn ra dày đặc. Nếu đến lần đầu, không được dân địa phương giải thích, nhiều người nhầm đây là khu dân cư kết hợp dịch vụ do chính quyền quy hoạch phân lô hợp pháp.

Được biết người dân ở đây không ngại bị phạt, chỉ đến khi có quy hoạch buộc di dời họ mới đi bởi “buôn bán ở đây cũng tàm tạm, kiếm được miếng cơm qua ngày”.

Theo ông Lê Xuân Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương, chính quyền tạo điều kiện để bà con làm dịch vụ cải thiện sinh kế bằng hàng quán tạm bợ, tranh tre, “không ngờ” họ lại lấn chiếm đất dựng hàng quán kiên cố, sau này giải tỏa các hộ phải chịu thiệt hại. Cụ thể, khu vực rừng phòng hộ Thai Dương Hạ Bắc “phát sinh” lên đến 36 trường hợp lấn đất làm hàng quán, điểm dịch vụ tắm biển.

Một điểm nhức nhối nữa là công tác cứu hộ, cứu nạn, phân định khu vực an toàn – nguy hiểm cho du khách tại phố nhậu tự phát này còn bỏ ngỏ. Tại đây không hề có lực lượng chức năng thường trực xử lý, cảnh báo về tai nạn đuối nước.    

Thắng Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Nóng tình trạng biến rừng phòng hộ thành quán nhậu, bãi tắm