Hưng Hà (Thái Bình): Bãi rác “treo” người dân sống khổ

20/02/2017 15:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Thời gian gần đây, người dân khu thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình phải kêu trời vì ô nhiễm do nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn không hoạt động, mùi rác hôi thối, ruồi nhặng bủa vây xung quanh.

Untitled 7

Rác chất đống xung quanh không được xử lý

Đó là thực trạng tại bãi rác của thị trấn Hưng Hà ở khu Chàng 2, xã Tân Tiến, thị trấn hưng Hà, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Khu xử lý rác được xây dựng cách đây gần 1 năm. Tuy nhiên, từ khi được khánh thành đến nay khu xử lý chưa đi vào hoạt động. Chính quyền đã để mặc cho các nhân công thu gom đổ rác tràn lan ra ngoài khu vực nhà máy xử lý. Lượng rác thải quá lớn chất thành đống không được phân loại.

Untitled 6

Rác tràn ra cả lối đi

Theo nhiều người dân tại thị trấn Hưng Hà phản ánh, rác thải được thu gom từ những hộ dân để về xử lý. Tuy nhiên, nhà máy không xử lý, lượng rác tồn đọng lớn để lộ thiên ngoài trời mưa nắng, gây mùi hôi thối ô nhiễm nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Chị Nguyễn Thuân thuộc thị trấn Hưng Hà có nhà cách bãi rác chưa đến 100m bức xúc nói: Từ ngày có bãi rác, cuộc sống của gia đình chúng tôi dường như bị đảo lộn. Mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên bay vào nhà gây mùi rất khó chịu.

Untitled 5

Khu xử lý được xây lên nhưng luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”

Việc xử lý rác thải không đúng quy trình và tập kết rác gần khu dân cư đã sinh ra nhiều bất cập, một phần ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân xung quanh, trên bề mặt bãi rác thải ngổn ngang bốc mùi khó chịu. Chất bẩn, độc hại từ nguồn rác thải ngấm sâu xuống lòng đất làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Untitled 4

Ruồi nhặng “bủa vây” xung quanh

Được biết, thị trấn Hưng Hà là địa phương có làng nghề dệt khăn, dệt vải nổi tiếng, cùng nhiều ngành nghề kinh doanh nên hàng ngày phát sinh nhiều rác thải độc hại. Việc chính quyền địa phương xây dựng nhà xử lý rác thải là cần thiết, được nhân dân ủng hộ. Nhưng nhà máy xử lý rác thải đầu tư hàng trăm triệu đồng lại không sử dụng được, gây lãng phí, bức xúc đối với người dân nơi đây.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà vào cuộc làm rõ thắc mắc, bức xúc của người dân để đưa nhà xử lý rác thải vào hoạt động đúng như mục tiêu đề ra, khắc phục tình trạng bãi rác quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Lê Chính


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Hà (Thái Bình): Bãi rác “treo” người dân sống khổ