Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”

Theo BTNMT|14/08/2017 23:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Năm 2017, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Chương trình “Sáng kiến vì Cộng đồng” và phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II, với mong muốn tiếp tục đưa những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội, đồng thời là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ Việt Nam.

Để hưởng ứng Cuộc thi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai, thông báo các tập thể, cá nhân tham gia sáng tạo, xây dựng dự án gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần. Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ nhất được phát động vào năm 2015.

Giải thưởng “Sáng kiến vì cộng đồng” được trao tặng cho các tổ chức, cá nhân đưa ra các sáng kiến xuất sắc, ý tưởng sáng tạo, những dự án thông minh ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông – vận tải, khoa học – công nghệ, du lịch, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội.

Ban Tổ chức khuyến khích và đánh giá cao những sáng kiến hỗ trợ phát triển ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Qua đó, phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước; giáo dục thanh niên tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.

Đối tượng giam gia cuộc thi là tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài, không giới hạn độ tuổi… quan tâm đến các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Cơ cấu giải gồm: 1 giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 30 triệu đồng/giải, 3 giải ba trị giá 20 triệu đồng/giải, 5-10 giải khuyến khích trị giá 8 triệu đồng/giải.

Theo BTNMT

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”