Huyện Bắc Bình (Bình Thuận) xử lý dứt điểm các điểm nóng hoạt động khoáng sản trái phép

05/12/2017 08:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, chốt chặn và xử lý dứt điểm các điểm nóng về hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn. Được biết, thời gian triển khai kéo dài đến hết tháng 12/2017 với yêu cầu xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản tại những khu vực được xác định “điểm nóng”, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này đi vào nề nếp.

Hiện trường phát hiện khai thác cát trái phép tại sông Lũy

Theo đó, UBND các xã – thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, chốt chặn phù hợp với tình hình thực tế ở địa bàn. Trong đó chú ý đến các khu vực: Núi Ếch (Bình Tân), khu vực Nghĩa địa (Lương Sơn), khu giáp ranh đối diện Quỳnh Khoa (Lương Sơn – Hòa Thắng), khu vực Hà Thanh, Khánh Tài (Chợ Lầu), khu vực thôn Bình Hiếu (Phan Hiệp), khu vực Sông Lũy (Phan Rí Thành). Tại những khu vực nêu trên sẽ được bố trí ít nhất 2 cán bộ địa chính và công an chốt chặn, không để bất kỳ phương tiện hoặc máy móc nào vào khai thác, hoạt động khoáng sản trái phép.

Đặc biệt tại khu vực Bàu Cỏ, Trũng Chiểu (Sông Bình) và khu vực Kàlúp (Phan Sơn) bố trí ít nhất 4 cán bộ gồm công an, địa chính, quân sự thường xuyên túc trực. Đây là lực lượng đảm trách việc chốt chặn và xử lý dứt điểm, không để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xảy ra dưới bất kỳ quy mô, hình thức nào trong thời điểm cuối năm. Đây được xem là những khu vực nhạy cảm, vì vậy nếu tình hình tiếp tục tái diễn thì chủ tịch UBND cấp xã sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật…

Trước đó, ngày 27/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình phát hiện Phùng Thanh Dũng, sinh năm 1987, trú tại xã sông Lũy đang khai thác khoáng sản trái phép.

Tại hiện trường có 1 xe múc hiệu Kato đang múc cát bồi nền đưa lên xe tải biển số 86C-05490. Diện tích tác động hơn 100 m2. Đương sự Dũng không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền và cho biết đã vận chuyển ra ngoài 5 xe, tổng cộng 25m3.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhân Mã (t/h-nguồn báo Bình Thuận)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Bắc Bình (Bình Thuận) xử lý dứt điểm các điểm nóng hoạt động khoáng sản trái phép