Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam): Xảy ra động đất trong mưa lũ

04/11/2017 13:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 16h20 phút ngày 4/11, tại thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam xảy ra trận động đất rung kéo dài vài giây, người dân cảm nhận được trận động đất. Dự kiến khoảng 2 độ richter, Động đất có cường độ nhỏ nên không gây thiệt hại về người.

>>Quảng Nam: Chỉ đạo khẩn 2 thủy điện vận hành hạ mực nước đón lũ

Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam): Xảy ra động đất trong mưa lũ

Thông tin trên được ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận và cho biết.

Do ảnh hưởng bão sống 12, từ hôm qua 3/11 đến hôm nay 4/11, trên địa bàn huyện Bắc Trà My xuất hiện mưa rất to kèm gió giật. Thủy điện Sông Tranh 2 đang xả lũ, với lượng xả lúc 16 giờ ngày 4/11 là 436,9m3/s. Dự kiến ngày mai nếu mưa lớn sẽ xả đến 1.500m3/s.

Trước đó, vào 11h06  ngày 3/10, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận một trận động đất 2,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.254 vĩ độ Bắc,108.157 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5km, xảy ra cũng tại huyện Bắc Trà My.

Ngoài ra, lượng mưa đo được từ Trạm thủy văn Nông Sơn từ 1 – 16h30 ngày 4/11 trên sông Thu Bồn là 140,9mm. Do đón nhận cùng lúc một lượng nước lớn nên trên địa bàn huyện Nông Sơn đã nhanh chóng bị ngập lụt và các xã đã bị chia cắt. Cụ thể, tất cả tuyến đường từ trung tâm huyện đi Quế Phước, Quế Ninh, Phước Ninh, Quế Lâm đều bị chia cắt. Mực nước đo được ở các cầu trên các tuyến đường này ngập từ 1 – 1,5m so với mặt cầu và đang dâng rất nhanh.

Tại huyện Đại Lộc một số nhà dân thấp trũng đã bị nước lũ trên sông Vu Gia gây ngập. Ghi nhận lúc 19h cùng ngày, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đại Lộc) là 7,95m nằm ở mức báo động 2 , sông Thu Bồn ở Giao thủy là 5,59m nằm ở mức dưới báo động 1. Lúc 19h cùng ngày, thủy điện Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia với lưu lượng 4.278,6m3/giây, thủy điện Sông Tranh 2 xả về sông Thu Bồn 2.147,7m3/giây.

Theo thông tin từ Công ty CP Thủy điện Đắk Mi 4, đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4, từ lúc 16h chiều 4/11, đơn vị này đã vận hành hạ mực nước hồ chứa thủy điện để đón lũ với lưu lượng 3000m3/s.

Hiện công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai của huyện đang tích cực triển khai. Ở một số vị trí dễ xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã cho cắm bảng cảnh cáo. Đồng thời, các phương án ứng phó khi xảy ra sự cố đang được chuẩn bị chu đáo.

Nhân Mã (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam): Xảy ra động đất trong mưa lũ