Huyện Mê Linh( Hà Nội): Công ty nội thất Đại Thịnh gây ô nhiễm môi trường

03/12/2016 04:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Thời gian qua, người dân thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội phản ánh đến các cơ quan chức năng, báo chí việcCông ty cổ phần Thương Mại Đại Thịnh Furniture trong quá trình sản xuất, đồ gỗ nội thất phun sơn PU phát tán bụi,khí thải, tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty cổ phần Thương Mại Đại Thịnh Furniture sản xuất đến nay được hơn 1 năm, trên diện tích 450 m2 nằm giữa khu dân cư do ông Vũ Đình Thọ làm giám đốc. Công ty chuyên sản xuất, thiết kế đồ gỗ nội thất phục vụ cho các chung cư và biệt thự trên địa bàn. Về mặt hồ sơ pháp lý, công ty mới có giấy phép đăng ký kinh doanh, ngoài ra công ty không có bất kì giấy tờ, hồ sơ pháp lý về môi trường, đề án bảo vệ môi trường theo quy định. Trong quá trình sản xuất  gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Người dân đã nhiều lần có ý kiến với công ty về tình trạng hoạt động phun sơn gây mùi khó chịu, tiếng ồn hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh, nhưng sự việc đến nay không được giải quyết.

img_20161203_110736

3 ống khói của Công ty nội thất Đại Thịnh đua nhau thải khí độc hại hành hạ người dân

          Gia đình bác Ng.V.Ch người dân xóm lẻ, thôn Thường lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh gần xưởng sản xuất công ty nội thất Đại Thịnh chịu ảnh hưởng trực tiếp: “ Mỗi lần công ty phun sơn là nhà tôi phải đóng cửa kín mít, người lớn như tôi thì còn chịu được chỉ tội mấy đứa cháu nhỏ nhà tôi thôi. Từ khi công ty về hoạt động đã làm đảo lộn sinh hoạt của người dân.  Đấy các chú xem, họ đang phun sơn đấy, mùi khó chịu lắm. Ngày nào cũng vậy cứ giờ này là họ làm, có nhiều hôm xưởng làm cả đêm gây ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con xung quanh. Mỗi lần xưởng phun sơn, chúng tôi lại phải cho trẻ con đi chơi chỗ khác hoặc ngồi trong nhà đóng kín cửa không cho ra. Đâu chỉ thế, trời nắng còn đỡ chứ những hôm trơi mưa công ty phun sơn khí thải không bay lên cao được, sơn bay sang và đọng trắng sân nhà tôi”.

Đồng quan điểm, bà N.T.Đ nhà ngay cạnh công ty cho biết: Ngày nào cũng vậy, công ty sản xuất phun sơn mùi lắm. Bụi gỗ, sơn bay sang trắng nhà tôi luôn, lúc cưa sẻ gỗ tiếng ồn đinh tai nhức óc, không thể chịu được. Người dân xung quanh đây cũng nhiều lần kiến nghị với công ty, nhưng bụi, tiếng ồn và mùi không được xử lý mà ngày một ô nhiễm, Nhà tôi mỗi lần có khách đến chơi chỉ ngồi được 5 -10 phút là khách phải về, vì không chịu được mùi khí thải nồng nặc thải ra từ công ty. Hồi trước, công ty làm có một xưởng nhưng đến nay do làm ăn được nên họ mở rộng thêm khu sản xuất. Vì vậy ô nhiễm ngày một khủng khiếp hơn”.

Làm việc với phóng viên, ông Trịnh Minh Tân – Phó Chủ tịch xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh cho biết:“ Công ty cổ phần Thương Mại Đại Thịnh Furniture sản xuất trên địa bàn xã Đại Thịnh là có, từ khi đi vào hoạt động công ty không hề thông báo với chính quyền địa phương biết về qúa trình hoạt động của mình, mới đây công ty chỉ cung cấp cho UB xã duy nhất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngoài ra các thủ tục pháp lý về môi trường, giấy phép xây dựng nhà xưởng và các hồ sơ liên quan chúng tôi không nắm được, qua ý kiến của cử tri phản ánh về công ty Đại Thịnh sản xuất gây ô nhiễm tới cơ quan báo chí, qua buổi làm việc này chúng tôi sẽ kiểm tra đơn vị nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, nếu vượt thẩm quyền, UB xã sẽ  báo cáo và xin ý kiến UBND huyện xử lý dứt điểm đơn vị trên”.

Đề nghị, UBND huyện Mê Linh, UBND xã Đại thịnh nhanh chóng vào cuộc và cần có hành động quyết liệt, xử lý nghiêm đơn vị vi phạm. nhằm trả lại môi trường và Cuộc sống trong lành cho người dân địa phương.

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống sẽ theo dõi và thông tin tới bạn đọc trong số tiếp theo.

Thủy Dương – Lê Chính


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mê Linh( Hà Nội): Công ty nội thất Đại Thịnh gây ô nhiễm môi trường