Huyện Tiên Du – Bắc Ninh: Khơi dậy tiềm năng du lịch

(Theo T/C Môi trường và Cuộc sống)|24/03/2016 08:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn

) –Trong những năm gần đây, ngành du lịch của huyện Tiên Du đã có những bước đi mới nhờ tận dụng thế mạnh của vùng đất văn hiến lâu đời. Những di tích, danh thắng như: chùa Phật Tích, đình Đại Trung, đình Tiên Xã và những lễ hội truyền thống như: hội Lim, hội đền Phụ Quốc…là những thế mạnh thu hút du khách đến với Tiên Du hàng năm.

image

Hát quan họ trên thuyền

Đa dạng du lịch

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch toàn cầu và những xu hướng du lịch mới xuất hiện thời gian gần đây đã và đang thôi thúc sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các địa phương, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền , quảng bá xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành , nhà hàng, khách sạn… một yếu tố cạnh tranh giữ vững vai trò quan trọng khác là tính hấp dẫn của sản phẩm du lịch. Bởi, chất lượng cũng như sự đa dạng sản phẩm du lịch sẽ kích thích nhu cầu, thu hút du khách đến với địa phương nhiều hơn.

Huyện Tiên Du có nhiều thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, đây là điều kiện phù hợp với chiến lược phát trển du lịch. Để thúc đẩy khả năng cạnh tranh , phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập chung của quốc gia và thế giới, du lịch Tiên Du đã và đang khởi động xúc tiến đầu tư và xây dựng một số sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, tiêu biểu. Sự đa dạng sản phẩm du lịch Tiên Du đang bắt đầu có những chuyển biến tích cực, minh chứng là lượng khách  du lịch về Tiên Du tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây.

Ngoài ra , ngành chức năng quản lý du lịch của địa phương cũng quan tâm, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tạo sự đa dạng sản phẩm du lịch của huyện Tiên Du gắn liền với chiến lược phát triển du lịch chung của tỉnh Bắc Ninh.

Hội Lim – Điểm nhấn sản phẩm du lịch đặc trưng

Hội Lim là lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc của những làng quê quan họ, hình thành từ xa xưa, là nét đẹp độc đáo thu hút du khách về với huyện Tiên Du.

IMG_2108

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng Văn hóa &Thông tin, Phó ban tổ chức lễ hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh)

Hội Lim chính là hội chùa làng Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng Văn hóa &Thông tin, Phó ban tổ chức lễ hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết: “Lễ hội vùng Lim  – là một trong những lễ hội lớn nhất tỉnh Bắc Ninh, mọi công tác chuẩn bị trước khi lễ hội diễn ra luôn được UBND huyện Tiên Du rất quan tâm. Hội Lim diễn ra trong 2 ngày, (ngày12 và 13 tháng Giêng) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa gồm là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh, 100% quân  số Công an, quân sự của huyện được huy động để đảm bảo an ninh cho lễ hội. Ngoài ra còn có các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cũng được huy động tham gia hỗ trợ bảo vệ hội Lim. Các đội quản lý thị trường cũng tham gia để quản lý giá, quản lý mặt hàng, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban tổ chức hội Lim có dựng nhiều biển cấm bán , cho thuê áo quan họ, đồng thời xử lý triệt để những tệ nạn mê tín dị đoan, ăn xin, ăn mày.”

” Quai thao nâng dải lụa đào – Trầu têm cánh phượng em vào hội Lim”, hội Lim được mở vào dịp đầu xuân – 13 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Cũng như các lễ hội khác, Hội Lim gồm hai phần : Lễ và Hội. Mở đầu là tục rước Chạ vào ngày 13 tháng Giêng Âm lịch, đây là một đám rước quy mô của sáu làng thuộc Tổng Nội Duệ hợp lại từ các ngả về đình, chùa trên núi Lim. Đám rước được nghi thức hoá, tạo nên vẻ hùng tráng, rực rỡ muôn mầu, đứng xa hàng trăm mét ta đã nghe thấy “trống rong cờ mở” nét mặt rạng rỡ của người người về xem hội. Cả đám rước ánh lên rực rỡ của cờ hoa, của trang phục, các lộng, kiệu sơn son thiếp vàng .v.v. tất cả hợp lại tạo một quang cảnh trọn vẹn về con người, thẩm mỹ, đạo đức, thể hiện việc ứng xử chu đáo với những người có công với cộng đồng dân cư.
Sau phần rước, tế Chạ trang nghiêm tôn kính, phần hội diễn ra sôi động muôn mầu với âm vang của tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát, những trò chơi, nghệ thuật dân gian…

Có đi dự Hội Lim, có đi vào tận những ngôi nhà đơn sơ trong ngõ làng để nghe hát canh mới thấy hết giá trị của dân ca quan họ đã vượt ra ngoài biên giới để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với việc đầu tư kinh phí xây dựng các công trình, hạng mục mới và nỗ lực tổ chức Hội Lim ngày một chuyên nghiệp, tin rằng những năm sau, Hội Lim sẽ tiếp tục trở thành một “điểm sáng” mùa lễ hội.

Trong tình hình hiện nay và điều kiện hiện có, phát triển du lịch huyện Tiên Du với vai trò ngành kinh tế mũi nhọn là một hướng đi đúng đắn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội vừa phát huy được lợi thế của địa phương vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

(Theo T/C Môi trường và Cuộc sống)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Tiên Du – Bắc Ninh: Khơi dậy tiềm năng du lịch