Indonesia: 1 vé bus được đổi từ 5 chai hoặc 10 cốc nhựa

Hải Huỳnh|06/11/2018 22:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Với cách làm trên của Indonesia vừa giúp giảm thiểu rác thải nhựa, lại vừa tăng lượng người sử dụng giao thông công cộng.

>>>Ninh Thuận: Sóng biển xâm thực gây sạt lở nhiều tuyến đê kè ven biển

>>>Nâng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô để bảo vệ môi trường

Ảnh minh họa

Surabaya, Indonesia thành phố lớn thứ hai của quốc gia này, đang thử nghiệm cách làm: nếu nộp chai nhựa để tái chế, bạn sẽ nhận được vé đi xe bus miễn phí trong thành phố. Cụ thể, mỗi 5 chai nhựa hoặc 10 cốc nhựa dùng một lần, sẽ đổi được 1 vé bus 2 giờ đồng hồ. Ngoài những điểm thu gom nhựa thải, bạn có thể đổi nhựa trực tiếp để lấy vé bus. Theo Reuters, từ khi thử nghiệm đến nay, mỗi chiếc xe bus có thể thu gom gần 250kg nhựa/ngày.

Đó là nỗ lực bảo vệ môi trường đáng khen ngợi, khuyến khích nhiều người di chuyển bằng xe bus trong thành phố mà 75% chuyến đi diễn ra trên ô tô. Một nghiên cứu toàn cầu vào năm 2015 cho thấy, Indonesia thải vào môi trường lượng nhựa chỉ thua Trung Quốc mà thôi.

Việc ban hành quy đình về đổi rác nhựa lấy vé xe bus có lẽ không đặt trọng tâm vào việc thu gom rác, mà là giáo dục và tạo ra thói quen mới cho người dân.

Hải Huỳnh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: 1 vé bus được đổi từ 5 chai hoặc 10 cốc nhựa