Indonesia đứng trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát

Mai Anh (t/h)|16/12/2019 00:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo các cơ quan chức năng Indonesia, riêng trong ba tháng qua, đã có hơn 27.000 con lợn đã chết do virus tả lợn châu Phi.

Quan chức ngành thú y và nông nghiệp Indonesia cho biết, tâm điểm dịch tả lợn châu Phi tại Indonesia là đảo Bắc Sumatra với trung bình mỗi ngày có từ 1.000 – 2.000 con lợn chết trong tổng số khoảng 1,2 triệu con đang được nuôi tại đây, và tính tổng thể, thiệt hại là khá nhỏ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, không thể coi thường dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc này khi virus tả lợn châu Phi đã hoành hành tại nhiều nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung thịt.

Ảnh minh họa

Theo đó, dịch tả lợn châu Phi đã làm Trung Quốc thiệt hại khoảng 30% tổng số lợn ở các trại chăn nuôi của nước này, khiến thị trường thịt lợn chao đảo.Trung Quốc đã phải đấu giá 40.000 tấn thịt lợn đông lạnh từ kho thịt dự trữ quốc gia nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng.

Đặc biệt trong bối cảnh dịp tết Nguyên đán đang tới gần, nhu cầu ăn thịt lợn của người dân Trung Quốc sẽ đạt đỉnh điểm. Giá lợn có thể tăng kỷ lục từ 65 – 75 Nhân dân tệ (tức 210.000 – 250.000 đồng) trong thời gian này.

Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, giá thịt lợn tại nước này đã tăng lên mức kỷ lục, khiến lạm phát gần chạm mức cao trong 8 năm, sau khi số lượng đàn lợn giảm 41%.

Mai Anh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia đứng trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát