Indonesia: Học sinh nuôi gà, trồng ớt để “cai nghiện” điện thoại thông minh

Mai Hạnh (t/h)|24/11/2019 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Giới chức tại thành phố Bandung của Indonesia đã đề xuất một kế hoạch độc đáo, 2.000 con gà và 1.500 hạt ớt được cung cấp nhằm giúp trẻ “cai nghiện” điện thoại thông minh.

Hoạt động nằm trong chương trình thí điểm, được thị trưởng Oded M. Danial phát động nhằm giúp trẻ em ít sử dụng thiết bị điện tử, dành nhiều thời gian chăm sóc vật nuôi, cây trồng hơn.

“Thật tốt khi tăng tính kỷ luật cho trẻ. Chăm sóc cây xanh chắc chắn tốt hơn chơi với điện thoại di động”, phụ huynh Elis Puri chia sẻ khi con gái được tặng những hạt ớt.

Gà con được giao cho các học sinh. Ảnh AFP

Theo dự án nuôi gà của chính quyền thành phố Bandung, cách thủ đô Jakarta khoảng 150 km về phía Đông Nam, trong những tuần tới, khoảng 2.000 gà con 4 ngày tuổi sẽ được giao cho các học sinh tiểu học và trung học tại Bangdung tự tay nuôi.

Các em có thể nuôi gà tại nhà riêng hoặc trong khuôn viên trường học nếu nhà không có sân vườn. Nhiệm vụ của học sinh là cho gà ăn hằng ngày trước và sau khi tan học.

Trong buổi lễ ra quân chiến dịch này, khoảng 10 con gà được phát tượng trưng. Mỗi con có lồng riêng, kèm theo tấm giấy ghi dòng chữ: “Làm ơn hãy chăm sóc tôi thật tốt”.

Bên cạnh nỗ lực nhằm hướng sự chú ý của giới trẻ vào thế giới xung quanh, Thị trưởng Bandung Oded Muhammad Danial cho hay sáng kiến này là một phần của kế hoạch nâng tầm giáo dục của quốc gia do Tổng thống Joko Widodo khởi xướng.

Mai Hạnh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Học sinh nuôi gà, trồng ớt để “cai nghiện” điện thoại thông minh