Indonesia: Số người chết do động đất, sóng thần tăng lên 832 người

Thanh Tâm (t/h)|01/10/2018 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trận động đất 7,5 độ richter tấn công hôm 28/9 và gây ra sóng thần cao tới 6m vừa qua tại Indonesia đã khiến 832 người thiệt mạng.

>>>Tăng cho vay công trình nước sạch nông thôn lên 10 triệu đồng/hộ

>>> Mỹ Đức, Hà Nội: Diễn tập phòng ngừa ứng phó thiên tai, bão lũ

Trận động đất gây thiệt hại nặng nề tại Indonesia

Theo nguồn thông tin từ cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết số người chết do động đất và sóng thần trên đảo Sulawesi của Indonesia đã tăng lên 832 người vào ngày 30/9, và theo đánh giá, khu vực bị ảnh hưởng lớn hơn dự đoán ban đầu.

Trước đó vào ngày 29/9 số người chết là 384 người, trong đó nhiều người bị chết do sóng lớn khi họ dạo chơi trên bãi biển.

Trận động đất và sóng thần đã gây ra sự cố mất điện trên diện rộng làm giảm thông tin liên lạc quanh Palu và chính quyền hôm 29/9 vẫn gặp khó khăn trong việc điều phối các nỗ lực cứu hộ.

Hiện tại thì sân bay của thành phố vẫn đóng cửa sau khi tháp điều khiển đường băng và không lưu của nó bị hư hại trong trận động đất, nhưng các quan chức cho biết họ đang chuẩn bị mở cửa trở lại để viện trợ các nơi có thể đến.

“Thi thể của một số nạn nhân đã được tìm thấy bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập”, Nugroho nói và cho biết thêm rằng 540 người bị thương.

Thanh Tâm (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Số người chết do động đất, sóng thần tăng lên 832 người