Moitruong.net.vn
– Lễ khai giảng ‘gây bão’ ở Tắk Pổ, công bố sách giáo khoa mới, xét xử vụ gian lận ‘chưa từng có’ trong kỳ thi THPT quốc gia… là những sự kiện đáng chú ý trong ngành giáo dục năm qua.
Moitruong.net.vn
– Sáng 23/12, học sinh trường THCS và THPT xã Xín Mần tập thể dục giữa giờ, xung quanh là mây. Hình ảnh ghi lại thu hút 10.000 lượt thích sau 30 phút đăng tải.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sức khỏe học đường không chỉ là vấn đề của ngành giáo dục, đào tạo, dạy nghề, của một trường học cụ thể hay một cá nhân, mà là trách nhiệm của toàn xã hội, của các ngành các cấp.
Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, mới đây Sở GD&ĐT TPHCM đã yêu cầu hiệu trưởng các trường linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được dự kiến thực hiện từ ngày 12/4 - 14/4 tại TP. Bắc Ninh (Hồ điều hòa Văn Miếu).
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay thành phố có khoảng 102.000 học sinh lớp 12 đang học tập tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã. Trong 2 ngày 5-6/4, số học sinh này sẽ thi thử tốt nghiệp THPT.
Sáng ngày 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố năm học 2023-2024.
Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc triển khai kế hoạch nhỏ nhằm mục đích rèn cho học sinh thói quen gọn gàng và tiết kiệm giấy. Tuy nhiên, việc nộp kế hoạch nhỏ là hoạt động tự nguyện, không nên ép buộc, đặc biệt là áp dụng hình phạt đối với học sinh là không hợp lý.
Từ ngày 27/4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và có khả năng mở rộng ra các nơi khác thuộc Bắc Bộ.
Cục Thủy lợi cho biết, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô 2023-2024. Khô hạn đã khiến khoảng 20.090 ha bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước.
Dự kiến dịp 30/4-1/5 năm nay, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến. Riêng sản lượng bay quốc tế, ngày cao nhất có thể đạt tới 37 ngàn lượt khách/ngày, vượt qua ngày cao điểm của cùng kỳ năm 2019.
Hạn mặn tiếp tục diễn biến phức tạp khiến người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn phải đối mặt với tình trạng “khát nước”. Mặc dù đã có nhiều giải pháp tình thế được triển khai nhưng các địa phương vẫn cần có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm.
Mưa dông, lốc, sét và mưa đá xảy ra từ đêm 23/4 đến ngày 24/4 đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá và Nghệ An bị hư hỏng, 19 trường học, điểm trường bị tốc mái và gần 1.600ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng và thiệt hại.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đưa ra dự báo, mùa lũ năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội có khả năng xuất hiện từ 3 - 5 đợt lũ, trong đó 1 - 3 đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện trên sông Đáy và các sông nội tỉnh.
Đề cập đến công tác xử lý rác thải rắn của tỉnh Thanh Hóa, không thể không nhắc đến sự quá tải của nhiều điểm chôn lấp rác thải quy mô lớn. Những khu điểm này đã từng được báo chí nhắc đến nhiều lần, với những biệt danh đầy quan ngại: núi rác, bãi rác khổng lồ,…