[Infographics] Khoảng 20-50% đất trồng trọt trên thế giới trở nên quá mặn

Theo TTXVN/Vietnam+|24/12/2021 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Liên hợp quốc, khoảng 20%-50% đất trồng trọt ở tất cả các châu lục đã trở nên quá mặn, tạo ra thách thức đáng kể cho hơn 1,5 tỷ người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hơn 833 triệu ha đất bị nhiễm mặn trên toàn cầu, tương đương 8,7% diện tích hành tinh. Mỗi năm đất bị nhiễm mặn chiếm tới 1,5 triệu ha đất canh tác. Thiệt hại năng suất nông nghiệp do đất nhiễm mặn ước tính là 31 tỷ USD/năm.

Theo TTXVN/Vietnam+

Bài liên quan
  • 10 thảm họa thời tiết khắc nghiệt năm 2021
    Moitruong.net.vn – Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có đã diễn ra trong năm 2021, phá hủy nhiều nhà cửa cũng như làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đặc biệt cướp đi sinh mạng của biết bao người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Infographics] Khoảng 20-50% đất trồng trọt trên thế giới trở nên quá mặn