Israel sản xuất khẩu trang tái sử dụng 100 lần, có thể ngăn chặn dịch virus corona

Ngọc Ánh (t/h)|03/02/2020 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Israel bắt đầu sản xuất khẩu trang có thể có thể diệt các loại siêu vi (virus), vi khuẩn, nấm độc ngay khi tiếp xúc, và đặc biệt là có thể tái sử dụng đến 100 lần.

Các loại khẩu trang y tế hiện nay không có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt tác nhân gây bệnh siêu vi, vi khuẩn, nấm. Sau khi dùng một lần và bỏ đi, chính các khẩu trang thải bỏ này lại là nơi phát sinh nguồn bệnh vì các loại siêu vi, vi khuẩn, nấm vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở trong lớp sợi của khẩu trang.

Loại khẩu trang đặc biệt này do một công ty khởi nghiệp tại Israel sản xuất với mong muốn ngăn chặn dịch do virus corona đang lây lan.

Liat Goldhammer-Steinberg, giám đốc công nghệ của Sonovia Ltd., đơn vị sở hữu loại khẩu trang này cho biết công nghệ sản xuất dựa trên quy trình hóa học quy mô phòng thí nghiệm do Đại học Bar-Ilan phát triển, một công ty của Israel có công nghệ dựa trên sáng chế của hai giáo sư Đại học Bar-Ilan, tờ Jerusalem Post cho biết.

Cụ thể, Sonovia đã phát triển công nghệ siêu âm xử lý các sợi polyester-cotton dùng sản xuất khẩu trang. Trong quá trình sản xuất, khẩu trang sẽ được “nhúng” các hạt nano oxit kẽm vĩnh viễn với mục đích kháng khuẩn cho sản phẩm.

Theo ông Jason Migdal, người đứng đầu nhóm phát triển kinh doanh của công ty, công nghệ này dựa trên một hiện tượng vật lý gọi là xâm thực. Sóng siêu âm được sử dụng để truyền hóa chất vật lý mong muốn vào cấu trúc của vật liệu, từ đó tăng cường đặc tính kháng khuẩn, kháng virus của nó. Kết quả này đã được chứng minh lâm sàng.

Theo đó, trong quá trình sản xuất, các phân tử nano kháng khuẩn sẽ được ‘nhúng’ vào sợi dùng để sản xuất khẩu trang cũng như các loại đồ bảo hộ y tế khác.

Ngoài ra, vải bông polyester ngâm tẩm này đã được chứng minh có hiệu quả chống một số virus gây bệnh cúm. Tuy nhiên, việc kiểm tra diệt virus corona vẫn còn đang chờ kết quả. Thời gian để có kết quả này lên tới 8 tuần, Goldhammer-Steinberg nói.

Qua thử nghiệm, loại sợi kháng khuẩn của Sonovia cho thấy có khả năng diệt 6 loại vi khuẩn, trong đó có E. coli và Staph. Loại sợi này vẫn duy trì được hiệu quả diệt khuẩn khá lâu, đến 100 lần giặt ở nhiệt độ 75°C và 65 lần nếu giặt ở nhiệt độ 92°C, theo trang israel21c.org.

Công ty Sonovia đang tìm một phòng thí nghiệm phù hợp để gửi loại sợi này đến nhằm thử nghiệm hiệu quả diệt loại siêu vi 2019-nCov đang gây bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Sonovia gần đây đã nhận được một khoản tài trợ của Ủy ban châu Âu Horizon 2020 và công nghệ này đã giành được một số giải thưởng tại Trung Quốc. Goldhammer-Steinberg mong muốn có thể hợp tác cùng một doanh nghiệp khác để sản xuất số lượng lớn loại khẩu trang này.

Hiện, Sonovia có đủ vải để làm ra 5.000-10.000 khẩu trang tái sử dụng. Công ty sẽ không bán mặt hàng này mà tìm đối tác để phân phối như một biện pháp khẩn cấp.

Ngoài ra, một loại khẩu trang kháng khuẩn thứ hai cũng có công dụng tương tự của Sonovia là Bio-Block do Công ty Argaman (Jerusalem, Irsael) sáng tạo.

Công nghệ sản xuất khẩu trang kháng khuẩn của Sonovia. Ảnh: Israel21c.

Một thử nghiệm tại bệnh viện do Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ tài trợ đã phát hiện bộ đồ bảo hộ y tế của hãng Argaman trong ICU đã giảm 50% mầm bệnh kháng thuốc. Nghiên cứu này sẽ sớm được công bố theo lời bật mí của ông Gabbay.

Loại này có tên là Bio-Block cũng có thể giặt để tái sử dụng đến 100 lần, được chế tạo bằng các lớp cotton có “nhúng” phân tử oxit đồng diệt khuẩn và lớp màng lọc nano có thể ngăn chặn các loại tác nhân gây bệnh.

Ưu điểm của loại khẩu trang này là người đeo vẫn có thể hô hấp bình thường, không bị kín khí như loại khẩu trang y tế N95. Nếu người đeo đã nhiễm bệnh trước đó, khẩu trang sẽ ngăn chặn không cho siêu vi phát tán ra môi trường xung quanh, gây lây lan bệnh cho người khác.

Loại khẩu trang Bio-Block này hiện chưa được thử nghiệm về khả năng ngăn chặn và tiêu diệt siêu vi 2019-nCoV, nhưng Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã cho thử nghiệm lâm sàng tại một số bệnh viện cho thấy loại sợi Bio-Block dùng dệt chăn, ra trải giường bệnh có khả năng làm giảm lây nhiễm các tác nhân gây bệnh (loại đã kháng nhiều loại kháng sinh) xuống còn 50%.

Dự kiến, hai tháng sau sản phẩm sẽ sẵn sàng đưa ra thị trường.

Ngọc Ánh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Israel sản xuất khẩu trang tái sử dụng 100 lần, có thể ngăn chặn dịch virus corona