Ít nhất 2 người chết, hàng nghìn phải sơ tán người do mưa lũ ở Nhật Bản

Lê Hạ (t/h)|29/08/2019 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ít nhất hai người đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người ở phía tây nam Nhật Bản đã được lệnh sơ tán khỏi nhà cửa khi mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực.

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đã khiến nhà chức trách địa phương phải ra lệnh sơ tán khoảng 870.000 người đến khu vực an toàn.

Các nhà chức trách đã ban bố cảnh báo khẩn cấp vào thứ Tư về tình trạng lở đất, lũ lụt và ở các tỉnh Fukuoka, Saga và Nagasaki trên đảo Kyushu. Nhà chức trách đã ban hành mức độ báo động mức cao nhất – mức 5, nhưng sau đó đã giảm xuống mức 4.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân ở tỉnh Ehime. Ảnh: Kyodo

Hơn 1 triệu người khác cũng đã được khuyến cáo rời khỏi nhà sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản nâng mức cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất tại khu vực Bắc Kyushu do nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng và trên diện rộng.

Một người đàn ông lớn tuổi được tìm thấy đã tử vong sau khi chiếc xe của ông bị nước lũ cuốn trôi ở thành phố Takeo, tỉnh Saga, hôm thứ Tư, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Cứu hỏa, trong khi có thêm hai người khác bị thương nặng.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, trong 24 giờ tới, lượng mưa có thể lên tới 200 mm tại phía Bắc khu vực Kyushu và 180 mm tại khu Kanto-Koshin, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Dự báo mưa lớn tiếp tục gây ngập úng tại nhiều vùng trải rộng từ phía Tây sang phía Bắc của Nhật Bản.

Lê Hạ (t/h)

Bài liên quan
  • Sẵn sàng ứng phó với bão Podul
    Moitruong.net.vn – Chiều 28/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 4 (bão Podul) khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa-Quảng Bình và gây mưa lớn diện rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ít nhất 2 người chết, hàng nghìn phải sơ tán người do mưa lũ ở Nhật Bản