Ít nhất 30 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần tại Indonesia

Phương Thảo (t/h)|29/09/2018 07:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Theo Reuter, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ngày 28/9 vừa qua tại Indonesia đã gây ra sóng thần, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

>>>9 tháng đầu năm: hơn 6.000 người tử vong vì tai nạn giao thông

>>>Việt Nam: Báo động tình trạng lạm dụng túi nilon

Thảm họa động đất và sóng thần xảy ra vào ngày 28/9 vừa qua. Ảnh Sky News

Trả lời phỏng vấn Metro TV, bác sĩ Komang Adi Sujendra cho biết, bệnh viện của ông đã tiếp nhận 30 ca tử vong và 12 người bị thương nặng cần được phẫu thuât chỉnh hình.

Ông Sutopo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia cho hay, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại nhiều địa điểm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn bởi tình trạng mất điện đang xảy ra.

Trận động đất và sóng thần đã khiến thành phố du lịch Palu, với 600.000 dân, cùng toàn bộ khu vực lân cận mất điện. Hệ thống thông tin liên lạc và giao thông bị tê liệt. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang gặp nhiều khó khăn trong tiến hành hoạt động cứu trợ người dân tại Palu do các cơn dư chấn vẫn đang tiếp diễn.

Trong một đoạn video ghi lại hiện trường tại thành phố Palu, cơn sóng thần cao khoảng 2m đã phá hủy nhiều công trình xây dựng, cuốn nhiều tàu thuyền vào sâu trong thành phố.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ít nhất 30 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần tại Indonesia