Kẻ giấu mặt chặt phá hơn 300 cây cao su của người dân

N.Cường|23/05/2017 07:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Kẻ xấu chặt phá hơn 300 cây cao su của người dân

(Moitruong.net.vn) – Hơn 300 cây cao su chuẩn bị thu hoạch của người dân ở xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bị kẻ xấu chặt phá. Vụ việc đang được Công an huyện Sông Hinh điều tra làm rõ.

Ngày 23/5, Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ vườn cao su của gia đình ông Phan Thanh Hải (ở xã Sông Hinh) bị chặt phá, nghi do kẻ xấu phá hoại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 327 cây, đường kính 10 – 20 cm bị chặt bằng dao sắc làm gãy đổ.

Ông Phan Thanh Hải (thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, H.Sông Hinh) chủ của những gốc cao su bị chặt phá cho biết: Cách đây gần một tuần, khi thăm vườn cao su, ông phát hiện rất nhiều cây cao su bị gãy ngang thân. Kiểm tra, ông Hải phát hiện những cây cao su này đều có vết dao sắc chặt sâu vào thân cây. Vườn cao su bị chặt phá đã 5 năm tuổi, đang chuẩn bị khai thác mủ. Trung bình, mỗi cây cao su, gia đình tôi đã đầu tư gần 1 triệu đồng.

Được biết, hai năm gần đây, giá mủ cao su tăng trở lại, cây cao su đem lại thu nhập khá cho người nông dân Sông Hinh. Vụ việc xảy ra tại vườn cao su nhà ông Hải khiến người trồng cao su tại địa phương hoang mang, lo lắng. Trước đó, một số vườn cao su, tiêu ở huyện Sông Hinh đã bị kẻ xấu chặt phá, cắt gốc khiến người dân rất bức xúc.

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Sông Hinh tiến hành điều tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng này, tránh tái diễn, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

N.Cường


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ giấu mặt chặt phá hơn 300 cây cao su của người dân