Kế hoạch khai giảng năm học 2021-2022 của nhiều địa phương trong dịch Covid-19

Hoàng Lâm|03/09/2021 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày khai trường năm học mới 2021 – 2022 ở nhiều địa phương sẽ không tổ chức hoặc phải thay đổi kế hoạch do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Lùi thời gian tựu trường vì Covid-19

Sở GD-ĐT Ninh Bình quyết định lùi thời gian tựu trường đến ngày 13/9. Các cơ sở giáo dục chưa tổ chức hoạt động tập thể, tập trung đông người, không tổ chức dạy thêm, học thêm; với học sinh tiểu học chỉ học một buổi/ngày.

Riêng huyện Kim Sơn sẽ lùi ngày khai trường đến ngày 13/9.

Quảng Bình, Sở GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm thời dừng hoạt động tựu trường để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tạm thời cho học sinh và giáo viên dừng đến trường từ ngày 25/8 cho đến khi có thông báo mới. Những trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh có liên quan đến các ca Covid-19 tạm thời tự cách ly tại nhà, chờ hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tại Đồng Tháp, Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thống nhất và chỉ đạo Sở GD-ĐT chuẩn bị các phương án khai giảng năm học mới 2021 – 2022 bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thống nhất thời gian khai giảng năm học mới 2021 – 2022 vào ngày 20/9, các hoạt động tựu trường chỉ được bắt đầu kể từ ngày 15/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, lịch nhập học của cấp phổ thông và GDTX của địa phương này dự kiến từ ngày 15/9. Tùy vào tình hình thực tế, tỉnh sẽ quyết định thời gian học của cấp mầm non.

Trước đó 10 ngày, địa phương dự kiến tựu trường sớm nhất ngày 1/9. Các trường trên địa bàn sẽ khai giảng năm học mới theo khung thời gian chung của Bộ GD-ĐT là 5/9.

Tại Sơn La quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường do huyện Phù Yên ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Thời gian cho học sinh đến trường trở lại tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Sở GD-ĐT Sơn La cũng lên các phương án cho các tình huống cụ thể.

Trước đó, tỉnh này quyết định cho học sinh tựu trường sớm nhất từ 16/8 nhằm có quỹ thời gian, phòng cho tình huống dịch Covid-19 bùng phát.

Sở GD-ĐT Hải Dương vừa chỉ đạo các trường tiểu học lùi thời gian tổ chức tựu trường với học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới. Sở đề nghị các trường thông tin kịp thời cho phụ huynh học sinh.

Trước đó, Hải Dương ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8; học sinh các khối, lớp còn lại sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Ngày khai giảng là 5/9.

Tại Bắc Giang, theo kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022, học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8. Nhưng do dịch Covid-19, Lục Ngạn, Sơn Động quyết định lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 đến 1/9. TP Bắc Giang cho học sinh lớp 1 lùi ngày tựu trường đến khi có thông báo mới.

Trường học tại các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng và một số xã, thị trấn của huyện Lạng Giang, Yên Thế vẫn đón học sinh lớp 1 đến trường vào 23/8.

Nhiều địa phương không khai giảng

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương quyết định không tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Ông Mai Huy Phương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết, Sở yêu cầu các trường trang trí băng rôn sinh động, phát các bài hát chào đón học sinh để truyền đi không khí đầu năm học mới. Riêng ngày 5/9, học sinh đến trường, giáo viên sẽ sinh hoạt riêng từng lớp, đọc thư Chủ tịch nước gửi học sinh, quán triệt nhiệm vụ học tập. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu giờ học đầu tiên của học sinh các cấp là dạy về phòng chống dịch COVID-19 để nâng cao nhận thức cho các em. Các trường căn cứ thực tế để xây dựng phương án dạy học trực tuyến, trực tiếp, truyền hình phù hợp. “Dịch có thể kéo dài, nên buộc phải tính toán nhiều phương án ứng phó. Riêng lớp 1, lớp 2, sau lễ khai giảng, học sinh được đến trường sẽ được ưu tiên dạy Toán, Tiếng Việt”, ông Phương nói.

TP.HCM đã thông báo cho học sinh, phụ huynh về việc không tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Học sinh các cấp sẽ tựu trường trực tuyến từ ngày 1/9 với việc làm quen phương pháp học tập qua mạng và củng cố kiến thức.

Tỉnh Hậu Giang quyết định, cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9.

Tỉnh Cà Mau cũng đã quyết định dừng lễ khai giảng năm học mới và yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến.

Tổ chức khai giảng qua truyền hình

Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh trên toàn thành phố. Từ 7h30 ngày 5/9, lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội. Buổi lễ diễn ra trong vòng 1 giờ; người tham dự trực tiếp phải đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách. Học sinh các trường theo dõi buổi lễ qua tivi, phòng học trực tuyến. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, các trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến. Sau đó, từ ngày 6/9, các trường bắt đầu dạy học trực tuyến, trừ bậc mầm non tiếp tục nghỉ chống dịch.

Bắc Ninh cũng sẽ tổ chức lễ khai giảng chung cho toàn tỉnh theo hình thức phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình từ 7h30 sáng 5/9. Học sinh được cử đại diện tham dự lễ khai giảng trực tiếp với đầy đủ nội dung của phần lễ gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,đọc thư của Chủ tịch nước,lãnh đạo tỉnh phát biểu, đánh trống khai trường, văn nghệ chào mừng. Sau đó, các trường học tổ chức lễ khai giảng trực tuyến. Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các trường học quan tâm học sinh đang phải thực hiện cách ly trong các khu cách ly y tế tập trung, khu vực bị phong tỏa.

Sở GD-ĐT 2 tỉnh An GiangKiên Giang chọn phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 bằng cách chọn một trường điểm hoặc đài truyền hình để lãnh đạo sở phát biểu. Khi đó, giáo viên và học sinh xem qua cầu truyền hình tại nhà riêng. Đến ngày 20-9, các trường sẽ chính thức bước vào năm học mới.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 vào 7 giờ ngày 5-9. Sau đó, các trường sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến và giao lưu giữa giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh các lớp. Sau lễ khai giảng trực tuyến, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức dạy học trực tuyến.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho biết sở đã chỉ đạo các trường triển khai cho các tổ biên soạn chương trình, lập kế hoạch từng môn học theo hướng dẫn. Nhưng do học sinh chưa thể đến trường nên phải nghiên cứu việc tổ chức dạy học trực tuyến. Việc dạy học trực tuyến dự kiến sẽ thực hiện trong khoảng 2 tuần đầu tiên của năm học mới.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức truyền hình trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên nền tảng và phương thức truyền thông số của Đài PT&TH tỉnh.

“Thời lượng tổ chức truyền hình trực tiếp trực tuyến là 30 phút, 7 – 7h30 ngày 5/9. Tại điểm cầu chính sẽ có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Còn tại các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố sẽ gồm đại diện các UBND các địa phương và các phòng giáo dục, ban giám hiệu, số lượng không được vượt quá 30 người”, ông Ba nói.

Hoàng Lâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch khai giảng năm học 2021-2022 của nhiều địa phương trong dịch Covid-19