Kênh qua chùa Cầu bị ô nhiễm khiến người dân bức xúc

11/06/2017 13:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mực nước kênh chảy qua chùa Cầu xuống thấp, có màu đục và bốc mùi hôi khó chịu

(Moitruong.net.vn) – Con kênh chảy qua chùa Cầu chỉ với một đoạn ngắn với nhánh chảy ra sông Hoài. Dòng chảy ngang qua chùa Cầu tạo nên vẻ thơ mộng tăng lên vẻ đẹp của kiến trúc chùa Cầu. Tuy nhiên dòng nước chảy ra sông Hoài với nhiều ống dẫn xả thải từ các nhà hàng, khách sạn và hộ dân quanh chùa Cầu với nhiều chất bẩn, chưa qua xử lí nên nhánh rẽ qua đoạn kênh chùa Cầu thường tạo bùn lắng và có mùi hôi thối.

Theo những người dân sống bên bờ con kênh chảy qua chùa Cầu, thành phố Hội An, đã từ nhiều năm nay, vào mùa nắng nóng, khi mực nước từ con kênh chảy qua chùa Cầu ra con sông Hoài ở đường Bạch Đằng  xuống thấp, có màu đục và bốc mùi hôi khó chịu.

Một phụ nữ xin được giấu tên sống ven bờ kênh cho biết: “Mùi hôi thối và nước bẩn kéo theo nhiều rác rến chảy từ con kênh này vào những ngày hè nắng nóng rất khó chịu khiến cô và những hộ dân sống xung quanh bờ kênh này không thể chịu được, rất bức xúc về sự ô nhiễm tại đây. Điều đáng nói là đang vào mùa cao điểm du lịch, du khách đến tham quan Hội An rất đông. Họ cũng bịt mũi khó chịu, bỏ chạy trước mùi hôi thối bốc lên từ dòng kênh này”.

Theo ghi nhận của PV vào những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thời tiết nóng bức, tại con kênh này, dòng nước có màu xanh đục ngầu, và đọng nhiều rác rến và bốc mùi hôi thối khiến nhiều du khách khó chịu và người dân ở xung quanh bức xúc. Chính quyền thành phố Hội An đã nhiều lần tìm cách khắc phục, thậm chí đã từng mời các chuyên gia người Nhật Bản sang để tư vấn và tìm cách khắc phục. Tuy nhiên, xử lí triệt để vấn đề này hiện nay vẫn còn nan giải.

DSCN5316

Kênh qua chùa Cầu bị ô nhiễm nặng và bốc mùi hôi thối.

Để trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Hội An cho biết: “Do nước thải từ một số khách sạn, nhà hàng và nhà dân qua xử lí chưa triệt để dẫn đến tình trạng ô nhiễm, làm nước con kênh chảy qua chùa Cầu có mùi hôi thối, bùn lắng khi trời nắng nóng”.

Trước tình hình đó, UBND Thành phố Hội An đã chỉ đạo công ty công trình công cộng bơm nước sạch trung hòa làm giảm bớt mùi nước bẩn. Tuy nhiên giải pháp này vẫn chưa triệt để trong mùa nắng nóng.

Về giải pháp lâu dài, Thành phố Hội An đã được Nhật Bản tài trợ dự án ODA để xây dựng một nhà máy xử lí nước thải với vốn đầu tư hơn 240 tỷ tại số 03 đường Nguyễn Huệ thành phố Hội An với công suất 2000m3/ ngày đêm. Với dự án này sẽ xử lí triệt để vấn đề ô nhiễm ở khu vực Tân An, Cẩm Phô và những khu vực lân cận gần chùa Cầu.

Hội An là một thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Hằng năm có hàng triệu du khách đến thăm và lưu trú dài ngày ở nơi đây. Đặc biệt vào những tháng mùa hè là mùa cao điểm du lịch, khách du lịch tăng đột biến và chiếm số lượng đông nhất trong năm. Vì vậy để kéo dài tình trạng này quá lâu trong nhiều năm là điều bất ổn và tạo nên vẻ xấu về môi trường cho sự phát triển chung của ngành du lịch tại Hội An.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kênh qua chùa Cầu bị ô nhiễm khiến người dân bức xúc