Khánh Hòa: Cấp tốc ứng phó với bão Con Voi

03/11/2017 02:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bão số 12 áp sát bờ biển Khánh Hòa – Ninh Thuận, càng gần bờ bão càng mạnh

(Moitruong.net.vn) – Trước những diễn biến thất thường của cơn bão số 12 (bão Con Voi), UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn gửi các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan triển khai các phương án khẩn cấp ứng phó với mưa bão.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 12 trên biển Đông

Học sinh được nghỉ học từ ngày 3 – 5/11

Chiều 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ bắt đầu từ ngày 3 đến 5/11, có kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp.

Trường hợp chưa kịp thông báo, sáng 3/11 học sinh vẫn đến trường thì các đơn vị tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ hoặc chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh đón học sinh về.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ tại đơn vị để chủ động xử lý các tình huống xảy ra; thường xuyên theo dõi thông tin, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng của cán bộ, giáo viên, học sinh, phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra…


Các chiến sĩ trên đảo hướng dẫn tàu cá vào âu trú tránh bão

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn

Đến sáng 2/11, đã có 34 tàu cá, với 950 ngư dân của các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa vào âu tránh trú an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đến chiều 2/11, toàn tỉnh có 230 tàu cá/1.235 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển. Cụ thể, khu vực ven biển Khánh Hòa có 144 tàu, 576 thuyền viên; khu vực biển Ninh Thuận, Bình Thuận có 33 tàu, 264 thuyền viên; khu vực biển Trường Sa có 4 tàu, 27 thuyền viên và khu vực biển Hoàng Sa có 2 tàu, 18 thuyền viên và một số tàu đánh bắt gần bờ.

Theo BKH


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Cấp tốc ứng phó với bão Con Voi