Khánh Hòa: Sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Minh An (T/h)|22/11/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Sáng nay 22/11, tại cuộc họp trực tuyến BCĐ Trung ương về PCTT ứng phó áp thấp nhiệt đới-bão, BCĐ Trung ương về PCTT lưu ý đối với tỉnh Khánh Hòa thông tin về đường di dự kiến của cơn bão có các khu khách quốc tế và người dân biết để chủ động phòng tránh.

>>> Bão số 9 di chuyển chậm, liên tục mạnh lên và sẽ đổ bộ vào đất liền

>>> Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 800 tỉ đồng xử lý sạt lở bờ biển

Theo đó, các đơn vị chủ động vận hành các hồ chứa, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Tổ chức phân luồng giao thông khi bão đổ bộ; sẵn sàng khắc phục hậu quả; chủ động xem xét vụ mùa và thực hiện theo phương châm “xanh nhà hơn gà đồng”…Đặc biệt, việc sơ tán dân các vùng có nguy cơ, sạt lở đất, đảm bảo tài sản người dân, nhất là lồng bè ven biển là hết sức cấp bách.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Để chủ động ứng phó cơn bão số 9 hiện tỉnh đã triển giải nhiều khải pháp.

Theo đó, rút kinh nghiệm từ cơn bão trước ngoài việc thực hiện chỉ đạo Trung ương, tỉnh cũng sẽ bám sát Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ đứng trên địa bàn nắm chắt dự báo, cảnh báo, để chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, phổ biển thông tin kịp thời cho người dân về tình hình mưa bão sắp tới, để người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo tài sản.

Về việc sơ tán dân khi bão vào, theo ông Vinh, ở Khánh Hòa có hơn 910 địa điểm xung yếu, cần phải sơ tán khoảng 280.000 dân; 41.000 lông bè, với 8.000 dân cần sơ tán và hơn 9.400 tàu thuyền.

Minh An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Sẵn sàng ứng phó với bão số 9