Khánh Hòa: Thủy sản Đầm Triều chết vì sự cố tràn nước thải

Khánh Thu|16/03/2017 02:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo báo SGGP đưa, ngày 12/3, hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Đường Khánh Hòa (thuộc Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa) đóng tại xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm) gặp sự cố khiến một lượng nước thải thoát ra đầm Thủy Triều. 2 ngày sau, tôm, cá trong đầm và nhiều đìa nuôi của người dân chết hàng loạt trên diện rộng.

(Moitruong.net.vn)  Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Đường Khánh Hòa gặp sự cố khiến cho nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm điêu đứng.

Theo đại diện Trạm Khuyến Công – Nông – Lâm – Ngư nghiệp huyện Cam Lâm, những ao đìa nuôi trồng thủy sản thay nước vào ngày 12 và 13-3 vừa qua bị thiệt hại khoảng 70%, phần còn lại nhiều khả năng sẽ chết hết trong vài ngày tới. Hiện chưa có thống kê cụ thể, nhưng con số thiệt hại là không hề nhỏ. 

nuoc thai 1_khmy

Cá chết hàng loạt tại đầm Thủy Triều, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Nguyễn Văn Phúc (thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc) mếu máo chia sẻ với báo Lao Động, ông cũng không biết xoay sở thế nào vì cả 4 tấn ốc hương và 32 vạn con tôm thẻ chân trắng nuôi ở đầm Thủy Triều giờ đã chết toàn bộ. Thiệt hại theo ông Phúc là hơn 1 tỉ đồng. 

“Tôi vay ngân hàng với số tiền lớn để nuôi tôm và ốc hương. Giờ thiệt hại bất ngờ như thế này tôi đứng ngồi không yên, không biết lấy đâu ra tiền để trả” 

Hộ nuôi ốc hương với tổng diện tích 3.000m2 của bà Lê Minh Kha (thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc) cũng không còn một con sống sót.

Ông Đỗ Thành Liêm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Khánh Hòa, cho hay tối 13/3, đường dẫn nước thải vào hệ thống xử lý bị tắc, công nhân ngủ quên đã để nước thải chảy tràn ra ngoài, đổ vào mương thoát nước phía Bắc nhà máy rồi chảy ra đầm Thủy Triều. Công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm đếm thiệt hại, lên phương án đền bù cho người dân.

Ông Mai Như Chi – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm cho biết, nhà máy đường này đã nhiều lần xả thải ra đầm Thủy Triều làm ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân.

Gần đây nhất vào năm 2016, nhà máy đường này xả thải làm chết thủy sản của người dân đã phải bồi thường, nhưng đến nay vẫn còn 2 trường hợp chưa giải quyết.

Trước đó vào các năm 2001 và 2011, nhà máy đường này cũng đã bị các cơ quan chức năng phát hiện xả thải ra môi trường. Này 17/5/2011, Sở TN-MT Khánh Hòa đã báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy đường thuộc Công ty CP Đường Khánh Hòa.

Khánh Thu


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Thủy sản Đầm Triều chết vì sự cố tràn nước thải