Khoa học tự nhiên và công nghệ với vấn đề biến đổi khí hậu phát triển bền vững

An Nhiên|24/03/2018 07:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đó là chủ đề của Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ IV diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) ngày 23/3.

Quang cảnh Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ IV

Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ IV do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia tổ chức.

Đây là diễn đàn khoa học dành cho các nhà khoa học trẻ trên toàn quốc nhằm đưa ra những ý tưởng, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, đồng thời thể hiện sự hợp tác, liên kết của giới trẻ. Hội nghị đã nhận được 200 công trình khoa học chuyên sâu thuộc các lĩnh vực như hóa học, vật lý, sinh học, môi trường và phát triển bền vững,… ở các trường đại học và viện nghiên cứu lớn trên phạm vi cả nước như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Viện Kỹ thuật Hóa học, Viện Tài nguyên và môi trường biển Hải Phòng,…

Nhiều báo cáo có tính ứng dụng cao trong thực tiễn như: “Công nghệ Biogas để xử lý phụ phẩm chế biến rau quả và thu hồi năng lượng tái tạo ở Việt Nam”, “Kết hợp sàng lọc silico một số hợp chất tự nhiên với các phương pháp thực nghiệm sinh học để phát triển các dược phẩm tiềm năng”, “Chế tạo bề mặt siêu kỵ nước cấu trúc nano ứng dụng trong dẫn sáng lỏng cho các giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng”…

TS. Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu bật nguyên nhân, tác động và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như những đóng góp trong nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trẻ. Đồng thời gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới bị tổn thương nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. Chẳng hạn như: Nghiên cứu các giải pháp thay thế các loại cây trồng ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm thích ứng với độ mặn tăng cao hay ở vùng cực Nam Trung Bộ nhằm thích ứng với hạn hán gia tăng; Nghiên cứu, phát triển các chất có khả năng hấp thu khí nhà kính, từ đó thí điểm áp dụng cho một số lĩnh vực có mức phải thải cao như công nghiệp, giao thông, nông nghiệp; Nghiên cứu các dạng năng lượng mới, xăng sinh học, nhiên liệu sạch, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiểu quả, …

TS Trương Đức Trí bày tỏ mong muốn: Cần nhiều đóng góp hơn nữa từ các nhà khoa học trẻ đối với các vấn đề này, đồng thời mong muốn các trường đại học, cơ sở nghiên cứu có sự đầu tư về thiết bị, cơ chế, chính sách, có nhiều chương trình nghiên cứu để góp phần ứng phó với các vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm

Tại Hội nghị, các nhà khoa học trẻ cũng nhận được sự cố vấn, tư vấn và định hướng của các nhà khoa học đầu ngành trong nghiên cứu hiện tại cũng như các nghiên cứu trong tương lai của mình.

Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ IV là diễn đàn thể hiện sự đam mê của thế hệ trẻ trong khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ, đặc biệt qua đó thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đất nước bền vững.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoa học tự nhiên và công nghệ với vấn đề biến đổi khí hậu phát triển bền vững