Đến khoảng ngày 19/12 không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc

Hải Dương|17/12/2019 10:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo khoảng trưa ngày 19/12, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ. Tại các khu vực này, trời chuyển rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Tiết trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng.

Đến khoảng ngày 19/12, không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa ngày 19/12, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Vùng đồng bằng gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, vùng ven biển cấp 2-3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh thành giảm khoảng 4-5 độ C, tiết trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng.

Đón không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 15-17 độ C, vùng cao trong khoảng 11-13 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống mức 10-12 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 15-17 độ C, vùng cao 10-12 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 8-10 độ C.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến khoảng ngày 19/12 không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc