Khu kinh tế Hòn La (Quảng Bình): Lãng phí, ô nhiễm và nhếch nhác.

17/05/2017 10:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo tìm hiểu thì được biết, ngày 10/7/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 851/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tại  xã Quảng Phú, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch với diện tích khoảng 10.000 ha. Khu kinh tế Hòn La là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Công nghiệp – cảng biển – thương mại – dịch vụ – du lịch – đô thị và nông lâm ngư nghiệp; Là một trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Bình, có các điều kiện về hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ; có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và làm động lực phát triển cho các vùng khác.

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm nay, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường) tại khu kinh tế Hòn La. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng xong lại để “đắp chiếu” đã gây lãng phí, nhếch nhác, ô nhiễm môi trường trên nhiều tuyến đường.

>>> Quảng Bình: Tài nguyên khoáng sản đang “chảy máu”

Tuy nhiên, sau khi đầu tư xong nhưng các cơ quan quản lý không có biện pháp bảo vệ nên các công trình đã có biểu hiện xuống cấp.

18575310_313191009101813_1831919940_o

Đầu tư xong nhưng không có biện pháp bảo vệ nên các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng

Vòng theo nhiều tuyến đường trong khu kinh tế Hòn La, phóng viên nhận thấy, nhiều tuyến đường giao thông được người dân tự ý làm bãi tập kết cây keo để bóc vỏ. Sau khi bóc xong, vỏ keo được vứt ngổn ngang, nằm la liệt, nhếch nhác, từ tháng này qua năm khác. Thậm chí có tuyến đường người dân dùng sử dụng để đúc gạch xi măng, chỗ nước đọng thì nuôi bèo tây. Thậm chí, một số nơi còn xảy ra hiện tượng người dân đốt vỏ cây ngay trên mặt đường nhựa làm mặt đường tại một số vị trí bị hư hỏng nặng.

18519204_313191092435138_1733594195_o

Bèo tây được trồng ngay trên đường nhựa.

Được biết, hệ thống điện, đường giao thông ở khu kinh tế Hòn La xây dựng vào giai đoạn năm 2011-2012, sau khi hoàn thành cho đến nay nhiều tuyến đường không được khai thác sử dụng, bị “bỏ quên” lâu ngày, không những lãng phí tiền bạc của nhân dân mà còn tạo điều kiện làm ô nhiễm môi trường trong khu vực, làm nhếch nhác phản cảm trước một khu kinh tế quy mô.

18553074_313191182435129_364730454_o

Do không sử dụng, một số hộ dân dẫ sử dụng đường trong khu kinh tế Hòn La tập kết, bóc vỏ keo

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, ông Phạm Văn Dũng cho biết; “Nhiều tuyến đường của khu kinh tế Hòn La nằm trên địa bàn thôn Nam Lảnh xã Quảng Phú nhiều năm không sử dụng, không ai quản lý, nên đã tạo thành sân bãi cho người dân tự ý dùng để tập kết cây để bóc vỏ keo, sau khi bóc vỏ xong họ vận chuyển keo đi bán và lượng vỏ keo được để lại chờ khô sẽ đốt. Việc đốt vỏ cây trên đường nhựa đã làm mặt đường bong tróc, nham nhở.  Khi biết sự việc, chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở người dân cần có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung. Còn việc đầu tư lãng phí, làm ảnh hưởng tới môi trường, trách nhiệm quản lý thuộc Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình. Tuy nhiên, để chấn chỉnh, xử lý tình trạng vi phạm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, làm ô nhiễm môi trường tại thôn Nam Lảnh cần có sự chỉ đạo phối hợp đồng bộ của các cấp, cần có kinh phí để quản lý. Chứ lâu nay không thấy cơ quan, tổ chức nào nhắc nhở, đốc thúc, quan tâm đến khu vực này”.

18553637_313191152435132_1297039909_o

Khu kinh tế Hòn La hoang tàn và nhếch nhác.

Trước thực trạng đầu tư, xây dựng lãng phí, không có biện pháp bảo quản công trình nên đã tạo điều kiện cho người dân tự tận dụng làm nơi tập kết, kinh doanh làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình tại khu kinh tế Hòn La. Do vậy, người dân đang trông chờ vào các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, đặc biệt Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình nhanh chóng vào cuộc xử lý chấn chỉnh vấn đề này.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh tới quí vị bạn đọc trong bài báo tiếp theo.

Đại Xuân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu kinh tế Hòn La (Quảng Bình): Lãng phí, ô nhiễm và nhếch nhác.