Khu vực giữa và Nam Biển Đông biển động mạnh

Hải Dương|02/06/2018 12:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vùng nguy hiểm (có gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trên biển Đông trong 12 giờ tới nằm trong khoảng: Từ vĩ tuyến 7,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 110,0 đến115,0 độ Kinh Đông, độ rủi ro thiên tai đạt cấp mức cấp 3.

Từ vĩ tuyến 7,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 110,0 đến115,0 độ Kinh Đông, độ rủi ro thiên tai đạt cấp mức cấp 3

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, kết hợp với tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa giông mạnh; gió xoáy mạnh cấp 6 – 7. Giật cấp 9; biển động mạnh.

Vùng biển tỉnh Bình Thuận – Cà Mau, Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Vùng nguy hiểm (có gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trên biển Đông trong 12 giờ tới nằm trong khoảng: Từ vĩ tuyến 7,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 110,0 đến115,0 độ Kinh Đông, độ rủi ro thiên tai đạt cấp mức cấp 3.

Trong 24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13h ngày 4/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 ( từ 60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 58 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu vực giữa và Nam Biển Đông biển động mạnh