Kịp thời cứu sống 4 ngư dân bị chìm tàu trên biển tại Cà Mau

Ngọc Lan (T/H)|04/09/2018 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mỗi mô hình là một bông hoa đẹp

(Moitruong.net.vn) – Cơn lốc xoáy vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 3/9/2018 trên vùng biển Cà Mau đã làm chìm một tàu cá của ông Nguyễn Văn Tròn (cư ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh), khiến 4 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển.

>>>Mỗi mô hình là một bông hoa đẹp

May mắn, 4 thuyền viên bị trôi dạt trên biển đã được cứu sống. Ảnh: minh họa

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn Biên phòng Khánh Tiến đã cử lực lượng và huy động 2 phương tiện của người dân tiến hành cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên trôi dạt trên.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Bộ đội Biên phòng đã cứu vớt được 4 thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn kết hợp với ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển tiến hành trục vớt và hỗ trợ lai dắt tàu cá bị chìm đưa vào cửa biển.

Trước đó, vào ngày 31/8, tàu cá của tỉnh Bến Tre mang ký hiệu BT-97326 TS đang hoạt động cách Hòn Khoai của tỉnh Cà Mau 51 hải lý về hướng Nam thì phát hiện 2 thuyền viên không có trên tàu.

Đến ngày 1/9, có 1 tàu cá khác của tỉnh Bến Tre khi đang neo đậu cách Hòn Khoai 93 hải lý về hướng Tây Nam cũng phát hiện 1 thuyền viên mất tích. Chủ 2 tàu cá này khi phát hiện người mất tích đều trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Hiện, 3 thuyền viên mất tích này vẫn chưa được tìm thấy. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã tiếp tục có công văn chỉ đạo Bộ đội Biên phòng và ngành chức năng liên quan tiếp tục hỗ trợ thực hiện tìm kiếm 3 ngư phủ mất tích.

Ngọc Lan (T/H)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời cứu sống 4 ngư dân bị chìm tàu trên biển tại Cà Mau