Kiểm lâm Hà Tĩnh thả chim Trĩ quý hiếm về rừng

Ngọc Trâm|14/06/2018 01:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khỉ mặt đỏ được thả về rừng

(Moitruong.net.vn) – Một cá thể chim Trĩ nằm trong sách đỏ Việt Nam vừa được người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh để thả vào môi trường sống tự nhiên.

>>>Thả 5 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Hình ảnh chim trĩ đỏ cổ khoang trắng vừa được Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh thả về rừng

Mới đây, ông Bùi Khắc Phúc và một số người dân ở huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện một cá thể chim Trĩ đỏ, cổ khoang trắng hoang dã tại khu vực hồ Kẻ Gỗ. Con chim có bộ lông sặc sỡ, nặng khoảng 1,2 kg, mắt nâu đỏ, da trần ở mặt đỏ tươi, mỏ và chân màu ngà. Đây là loài chim có tên trong sách đỏ Việt Nam, thuộc loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Nhận thấy việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm là cần thiết, ông Phúc đã thuyết phục người dân và bàn giao cá thể chim Trĩ cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh. Chiều ngày 13/6/2018, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã tiến hành thả cá thể chim này về rừng.

Ngọc Trâm


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm lâm Hà Tĩnh thả chim Trĩ quý hiếm về rừng