Kiên Giang chuẩn bị tốt cho “Ngày Nước thế giới” năm 2018

20/03/2018 10:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Để chuẩn bị tốt cho Ngày nước thế giới năm 2018, tại các công sở, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã treo băng rôn, banner, pa-nô từ ngày 19 đến ngày 25/3/2018 với chủ đề “Nước với thiên nhiên”.

Kiên Giang chuẩn bị tốt cho “Ngày Nước thế giới” năm 2018

Theo đó, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kiên Giang đã phát động tham gia hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường; phối hợp với các sở ngành có liên quan, kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh bằng các hoạt động thiết thực trong bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tài nguyên nước; chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã treo băng rôn, pa-nô hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2018. UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, đơn vị có liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp với các hình thức cụ thể: In ấn và treo băng rôn, pa- nô, banner; phóng sự tuyên truyền; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề: “Nước với thiên nhiên”; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ, kênh, rạch; trồng rừng bảo vệ nguồn nước; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý tài nguyên nước; về các quy định bảo vệ hành lang an toàn công trình khí tượng thủy văn tại địa phương; nhấn mạnh việc hạn chế khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất; kiểm soát và tái sử dụng nước thải, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.

Các đơn vị khai thác, cung cấp dịch vụ về nước, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang, ngành khí tượng thủy văn địa phương tham gia hưởng ứng bằng các hình thức treo băng rôn, banner với khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các trạm cấp nước tập trung do đơn  vị quản lý; tại các Trạm khí tượng thủy văn do Đài Khí tượng thủy văn Kiên Giang quản lý.

Tổ chức hưởng ứng các ngày kỷ niệm trên nhằm tuyên truyền ý nghĩa, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên nước, từ đó có biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững; kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường nước ngày càng bị ô nhiễm do các hoạt động của con người, nâng cao hiêu biêt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ nước mặt và nước ngầm, các nguồn nước phục vụ sinh hoạt người dân; nhận thức được những ảnh hưởng cực đoan của thời tiết, khí hậu ngày càng rõ đên sự phát triên kinh tê, xã hội của địa phương, từ đó chung tay hành động giảm phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu; thay đổi hành vi ứng xử theo hướng thân thiện với môi trường.

Ngày Nước thế giới là sự kiện được tổ chức hàng năm vào ngày 22/3, đây là sáng kiến tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCBD) tại Rio de Janeiro năm 1992 nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Các quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Ngày Khí tượng thế giới được tổ chức vào ngày 23/3 hàng năm, ngoài ý nghĩa kỷ niệm ngày Bản Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng thế giới có hiệu lực vào năm 1950, đây cũng  là dịp để tôn vinh những đóng góp của các cơ quan Khí tượng Thủy văn đối với công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan
  • Sạt lở, sụt lún nhiều tuyến đường ở Kiên Giang
    Nắng nóng kéo dài khiến các tuyến kênh cạn nước, làm sụt lún nghiêm trọng nhiều tuyến đường, cầu, nhà dân, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông thuộc xã Minh Thuận và An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang chuẩn bị tốt cho “Ngày Nước thế giới” năm 2018