Kiên Giang tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ I – 2018

Trương Anh Sáng|27/06/2018 01:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 26/6, tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Kiên Giang, Sở văn hóa thể thao của tỉnh đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ I – 2018 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Thiện Cẩn, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trao cờ cho các đội tham dự

Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 120 thí sinh thuộc 15 đội của các huyện, thị trong tỉnh tham gia.

Các đội tham gia dự thi gồm 3 phần. Phần thi tự giới thiệu, mỗi đội tự giới thiệu về đội mình bằng các loại hình: thơ, dân ca, hò, vè, hát múa và nêu mục đích, ý nghĩa tham gia hội thi. Phần thi tiểu phẩm với chủ đề tôn vinh giá trị gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; chống tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, bình đẳng giới, chống tảo hôn. Phần thi xử lý tình huống, mỗi đội

Hội thi đồng thời cũng là dịp tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới và hôn nhân gia đình; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Đơn vị Hà Tiên dự thi đầu tiên với phần thi: Tự giới thiệu về đơn vị mình

Tại hội thi, ban tổ chức và các đội thi đã tham gia trao đổi, chia sẻ những nội dung nhằm phổ biến kiến thức đời sống gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình. Đồng thời sự kiện cũng tôn vinh những giá trị cao đẹp của gia đình, là sân chơi lành mạnh tạo điều kiện để các Câu lạc bộ giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, phát huy hiệu quả của mô hình hay trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình,
hạnh phúc trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại hội thi, ông Lê Công Nghiệp – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho biết, trong nhiều năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể quan tâm, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Từ 5 Câu lạc bộ điểm tại 5 ấp của xã Minh Hòa, huyện Châu Thành năm 2010, đến nay, toàn tỉnh có 131 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc” với hơn 5.000 thành viên; có 145 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 189 đường day nóng ở 145 xã, phường, thị trấn. Đây là mô hình sát với thực tế, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong công tác truyền thông, giáo dục đến từng hộ gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình để vận dụng xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và giữa gia đình với cộng đồng, xã hội.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ I – 2018