Kiên Giang: Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững lần thứ I – 2018

Quốc Tuấn|26/06/2018 04:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 26/6, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững lần thứ I- 2018. Sự kiện có sự tham gia của 15 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố tranh tài với chủ đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Các Câu lạc bộ nhận cờ lưu niệm của chương trình

Hội thi là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho các thành viên Câu lạc bộ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; người cao tuổi… Qua đó, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Kiên Giang có 131 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc”, với hơn 5.000 thành viên; có 145
địa chỉ cộng đồng, 189 đường dây nóng tại 145 xã, phường, thị trấn. Đây là mô hình sát với thực tế, là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân đối với công tác truyền thông, giáo dục đến từng hộ gia đình, phòng chống bạo lực gia đình để vận dụng xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và giữa gia đình với công đồng, xã
hội.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững lần thứ I – 2018