Kiên Giang: Hỗ trợ 7.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Quốc Tuấn|24/06/2018 03:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 23/6, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” với mục đích giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi THPT quốc  gia năm 2018.

Các nhà tài trợ chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018

Theo đó, ban tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh cũng đón nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Rạch Giá dành cho chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018 với 158 triệu đồng tiền mặt và 7.000 suất ăn miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi, đảm bảo cho các em có điều kiện tốt nhất để tham dự kỳ thi.

Năm 2018, chương trình sẽ được diễn ra tại 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Kiên Giang. Tại các huyện, thị, thành phố đã thành lập được 26 đội hình tình nguyện tại 26 điểm thi với trên 300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Đồng thời, ban tổ chức chương trình cấp tỉnh đã hỗ trợ 300 áo, nón cho lực luợng tình nguyện viên và 90 triệu đồng cho trên 600 thí sinh. Các hoạt động của chương trình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia tiếp sức cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Qua đó góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Cùng với đó tạo môi trường, điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, khả năng sáng tạo, tích lũy kỹ năng xã hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cao điểm từ ngày 23/6/2018 đến 27/6/2018. Nội dung chính của chương trình bao gồm: công tác tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ; công tác đảm bảo an ninh, an toàn; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; cung cấp suất ăn miễn phí và hướng dẫn địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tại điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hỗ trợ tiền cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi, ôn tập kiến thức…

Bên cạnh vai trò tổ chức của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học, thì các huyện, thị, thành đoàn sẽ có vai trò chủ đạo trong việc tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương tham gia chương trình. Chương trình tập trung vào 2 mục tiêu: tất cả các điểm thi trong toàn tỉnh có đội hình “Tiếp sức mùa thi” và tất cả các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu sẽ được hỗ trợ trong kỳ thi.

Dịp này, ban tổ chức đã ra mắt các đội hình tiếp sức mùa thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Đội hình xe tình nguyện; Đội hình an ninh trật tự – an toàn giao thông; Đội hình hỗ trợ ăn uống cho thí sinh; Đội hình tư vấn tiếp sức mùa thi. Thành Đoàn Rạch Giá ra mắt các đội hình Hoa phượng đỏ năm 2018: Đội hình tiếp sức mùa thi “hoa phượng đỏ”; Đội hình tuyên truyền an toàn giao thông; Đội hình xây dựng văn minh đô thị; Đội hình phổ cập bơi và phòng chống đuối nước; Đội hình vì đàn em thân yêu.

Sau lễ ra quân chương trình, các đội hình triển khai thực hiện các hoạt động như bóc xóa quảng cáo và tham gia làm vệ sinh môi trường gắng bảng tuyên đường Văn Minh tại đường Nguyễn Trung Trực và đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Hỗ trợ 7.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018