Kiên Giang: Hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng các trường hợp ảnh hưởng do thiên tai

Quốc Tuấn|03/06/2019 11:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến các huyện, thành phố tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Mai Anh Nhịn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2018, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kèm theo lốc, sét đã làm 05 người chết, 08 người bị thương, 08 phương tiện bị chìm; sập 279 căn nhà, tốc mái 421 căn. Ước thiệt hại về vật chất trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra dông lốc còn làm hư hỏng 14 lồng bè nuôi cá, 02 chiếc ghe, 02 chiếc xuồng và 01 giàn lưới đánh bắt hải sản trên địa bàn huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên, ước thiệt hại về vật chất trên 1,2 tỷ đồng. Ước tổng thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2018 là trên 11 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Riêng tai nạn trên biển, xảy ra 06 vụ, hậu quả làm 03 người chết và 04 phương tiện bị chìm. Ước thiệt hại về vật chất do tai nạn trên biển là 140 triệu đồng. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của sóng to gió lớn, mưa lớn, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ sạt lở, trong đó 02 vụ sạt lở đê biển ở huyện An Minh, ảnh hưởng đến một số nhà dân sinh sống ven biển, đã tiến hành di dời các hộ dân bị sụp, lở hết nền nhà; tại huyện Kiên Lương, xảy ra 03 vụ do mưa to đã gây ra sạt lở đá núi, rất nguy hiểm, chính quyền huyện đã tiến hành di dời hầu hết các hộ dân ở nơi này về nơi an toàn. Năm qua, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh đã chi hỗ trợ kinh phí khắc phục nhà sập, tốc mái do thiên tai gây ra với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành có liên quan, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn được tỉnh triển khai thực hiện tốt nên đã góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Các sở, ban ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn phối hợp tốt với các cơ quan khí tượng-thủy văn Trung ương, khu vực và tỉnh Kiên Giang, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, truyền nhận, xử lý kịp thời từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh đến các sở, ban ngành, địa phương để triển khai nhanh chóng, kịp thời các biện pháp phòng, tránh khi có thiên tai xảy ra. Các ngành địa phương thực hiện tốt việc lồng ghép các dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh với công tác phòng, chống thiên tai; ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn, nhấn mạnh: Thực hiện phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, không được chủ quan, chuẩn bị tốt các phương án ứng phó trong mọi tình huống và phối hợp tốt với các lực lượng đóng trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng lực tiềm kiếm, cứu nạn; tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống thiên tai; mong muốn các sở, ban ngành và địa phương thể hiện ý thức trách nhiệm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương rà soát các phương án phòng chống thiên tai cho phù hợp tình hình thực tế; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về thiên tai; năng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn;… Sở Giao thông vận tải chủ trì, làm việc với các địa bàn huyện đảo bàn giải pháp quản lý phương tiện vận chuyển hành khách trên biển, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn, đảm bảo an toàn cho du khách.

Quốc Tuấn

   
Bài liên quan
  • Kiên Giang: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019
    Moitruong.net.vn – Sáng ngày 31/5, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện An Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng các trường hợp ảnh hưởng do thiên tai