Kiên Giang: Hơn 1,5 tấn cá lóc nghi bị đầu độc

Trung Quân|15/05/2017 02:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đàn cá lóc thuộc sở hữu của anh Nguyễn Trường Du ở Kiên Giang bỗng chết bất thường vào ngày 14/5 vừa qua.

Theo đó, ngày 14/5 anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, xã Thạnh Đông A, tỉnh Kiên Giang) phát hiện hai lồng lưới cá lóc mình nuôi bỗng nhiên chết hàng loạt. Quá bất ngờ, anh cùng người nhà kéo cá lên thì phát hiện một vỏ chai thuốc trừ sâu.

Ngay lập tức anh đã báo tin cho cơ quan chức năng. Ghi nhận tại hiện trường, số cá chết lên tới hơn 1,5 tấn, trị giá khoảng 40 triệu đồng. Hai lồng cá còn lại do nằm trên nguồn nước nên may mắn không sao nên đã được gia đình anh Du vớt lên bán, thu được khoảng 40 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra làm xôn xao dư luận nơi đây. Được biết gia đình anh Du được nhận xét sống hiền hòa, không mếch lòng với bà con hàng xóm. Đây là lần đầu tiên anh gặp gặp hiện tượng cá chết bất thường như vậy.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ vỏ chai thuốc trừ sâu, lấy mẫu cá và mẫu nước để phân tích tìm nguyên nhân.

Trung Quân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Hơn 1,5 tấn cá lóc nghi bị đầu độc