Kiên Giang: Nguyên nhân khiến cá lồng bè chết hàng loạt

Hà Linh (T/h)|04/10/2018 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo khảo sát 91 lồng của các hộ nuôi ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, Kiên Giang, cơ quan chức năng phát hiện hơn 19.000 con cá chết, thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

>>>Quảng Bình: Dân than trời từ những điểm tập kết rác ô nhiễm bên QL 1A

>>> Không khí bẩn, ô nhiễm tiếng ồn làm tăng chứng bệnh suy giảm trí nhớ

Ảnh minh họa. Nguồn Intrenet

Theo thông tin trên VOV, do ảnh hưởng của nước lũ đổ ra biển làm cho độ mặn của nước biển ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang bị thay đổi thường xuyên, có lúc độ mặn xuống thấp dưới 5 phần ngàn khiến nhiều lồng bè cá nuôi khu vực ven đảo Hòn Tre thuộc huyện Kiên Hải bị chết nhiều.

Qua khảo sát 91 lồng của các hộ nuôi phát hiện hơn 19 ngàn con cá bị chết, chủ yếu là cá bóp và cá khế vằn đang ở giai đoạn nhỏ từ 1-3 tháng tuổi, trọng lượng từ 0,3 đến 2kg/con. Ước giá trị thiệt hại khoảng 930 triệu đồng.

Theo nhận định của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, cá chết là do ảnh hưởng của nước ngọt làm độ mặn giảm rất thấp khiến cho cá bị sốc và chết. Khả năng ảnh hưởng của nước ngọt có thể còn tiếp diễn do mùa nước lũ mới chỉ bắt đầu.

Vì vậy, bà con cần thực hiện một số biện pháp như thường xuyên theo dõi độ mặn của nước để tổ chức thu hoạch sớm những con cá đạt kích cỡ thương phẩm để thu hồi vốn. Đối với cá nhỏ hơn thì tranh thủ di chuyển lồng bè nuôi đến nơi khác theo khuyến cáo của các ngành chức năng trước mối lo ngại, khả năng ảnh hưởng của nước ngọt có thể còn tiếp diễn do mùa nước lũ mới chỉ bắt đầu.

Hà Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Nguyên nhân khiến cá lồng bè chết hàng loạt