Kiên Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng nhân dịp Xuân 2019

Trương Anh Sáng|05/02/2019 04:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhân dịp đón năm mới Kỷ Hợi 2019, nhiều đoàn công tác của các ban ngành đoàn thể tỉnh Kiên Giang đã đồng loạt ra quân hướng về cộng đồng nhằm giúp mọi người có được một mùa Xuân ấp áp, vui tươi, lạc quan và tin tưởng, đầy ý nghĩa.

>>> Hơn 730 người chết vì TNGT trong tháng 1/2019

>>> Mỹ: Số người chết do giá lạnh tiếp tục gia tăng

Theo đó, đoàn công tác của Tỉnh đoàn do đồng chí Lâm Quốc Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đoàn đã đi thăm, chúc tết và tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Nhà máy May Vinatex (huyện Gò Quao), Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, Công ty cổ phần Thực phẩm đóng hộp Kiên Giang (Kifocan), Công ty TNHH Huy Nam (huyện Châu Thành), Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên – Kiên Giang và Công ty TNHH Việt Long (huyện Kiên Lương). Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức thường niên vào dịp Tết nguyên đán, nhằm mang đến cho các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó một mùa xuân ấm áp, một cái tết ý nghĩa nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Tại mỗi đơn vị đến thăm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019 tại Đồn biên phòng Xẻo Nhàu xã Tân Thạnh, Huyện đoàn An Minh đã tổ chức chương trình “Xuân gắn kết nghĩa tình biên giới hải đảo” và họp mặt sinh viên tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nằm trong chuỗi các hoạt động của “Xuân tình nguyện năm 2019”, chương trình “Xuân gắn kết nghĩa tình biên giới hải đảo” để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo và bà con nhân dân trên địa bàn xã Tân Thạnh. Với mong muốn mang lại cái tết ấm áp, nghĩa tình cho gia đình chính sách, bà con có hoàn cảnh khó khăn khó tiếp cận với các dịch vụ y tế, Ban thường vụ huyện đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa huyện tổ chức thăm hỏi, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại nhà cho 8 hộ gia đình, tặng 14 suất quà cho các gia đình khó khăn, tổng trị giá hơn 6 triệu đồng.

Song song đó, các hoạt động giao lưu trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ giữa cán bộ đoàn, đoàn viên 2 đơn vị huyện đoàn An Minh và Đoàn trường Đại học Kiên Giang, sinh viên An Minh đang theo học tại trường Đại học Cần Thơ, Đại học Võ Trường Toản và cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cũng được diễn ra trong không khí hào hứng, vui vẻ và gắn bó. Đặc biệt là chương trình giao lưu văn nghệ mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, các bài hát về người lính biên phòng, tay trong tay cùng nhau hát vang những bài hát tập thể,… thật vui tươi và ấm áp.

Hội đồng đội và Nhà thiếu nhi huyện Giồng Riềng phối hợp với Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Vòng tay yêu thương” lần thứ IX mừng đảng, mừng xuân và gây quỹ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Đây là năm thứ 9 chương trình được tổ chức, thông qua chương trình nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân, các mạnh thương quân quan tâm đóng góp gây quỹ trao giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm…đã ủng hộ với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, trao học bổng tại các xã, thị trấn, trường học với số tiền 430 triệu đồng; trao 2 suất học bổng cho 2 em học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn và trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Số tiền vận động còn lại sẽ được ban tổ chức xem xét trao tặng cho các em học sinh gặp khó khăn ở các trường còn lại trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Giang Thành tổ chức đi thăm, tặng quà cho các hộ gia đình Hội Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và đơn vị lực lượng vũ trang tại ấp T4, xã Vĩnh Phú và trao tặng 5 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp T4, xã Vĩnh Phú. Chi hội Hành Trình Xanh tổ chức Tết Đoàn viên lần thứ hai cho gia đình chính sách là thương binh 3/4 tại ấp Phú Lâm, xã Đông Thái, huyện An Biên. Hơn 40 đoàn viên thanh niên đến từ Chi hội Hành Trình Xanh, xã Đoàn Đông Thái và người dân địa phương đã làm vệ sinh, sơn mới lại căn nhà, làm hệ thống điện, đèn, tặng đồ dùng trong nhà (bếp gas, nồi nấu ăn, nồi cơm điện, ấm điện, quạt gió,…), trang trí nhà đón Tết cổ truyền, tổ chức bữa cơm tất niên gia đình với anh em đoàn viên địa phương và bà con láng giềng với những món ăn tết truyền thống của người dân địa phương. Ngoài ra, đoàn đã đi thăm và tặng 5 phần quà cho đoàn viên nghèo, 5 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học, mỗi phần gồm quà tết và tiền lì xì mừng tuổi, một số quà bánh cho bà con láng giềng.

Nhằm động viên, giúp đỡ các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thành đoàn Rạch Giá đã tổ chức đến thăm và tặng quà 10 gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Rạch Giá mỗi suất quà 500.000 đồng cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện đoàn Phú Quốc đã phối hợp với Đoàn thanh niên Đội đặc nhiệm số 2 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ) tổ chức chương trình giao lưu “Tết Quân – Dân”, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) với các hoạt động như: giao lưu văn nghệ, thông tin về tình hình hoạt động của hai đơn vị trong năm 2018, giao lưu bóng đá nam. Thông qua chương trình nhằm tạo điều kiện để cán bộ đoàn, đoàn viên của 2 đơn vị được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần chung tay xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, tỉnh hiện có hơn 34.000 kiều bào đang sinh sống ở gần 100 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2018, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã vận động viện trợ, tài trợ giải ngân gần 95 tỷ đồng, trong đó, trên 35% do các tổ chức, hội đoàn và cá nhân kiều bào đóng góp, tài trợ, ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, trợ giúp đồng bào nghèo như: xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, trường học, cầu và đường giao thông nông thôn cùng nhiều công trình phúc lợi xã hội khác phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh. Họp mặt kiều bào dịp Tết cổ truyền dân tộc thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kiên Giang đối với cộng đồng kiều bào về thăm quê hương, vui xuân, đón tết, góp phần tạo cơ hội cho kiều bào giao lưu, hợp tác, đóng góp xây dựng, phát triển tỉnh Kiên Giang ngày càng giàu đẹp. Bà con kiều bào phát biểu bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay của quê hương Kiên Giang.

Tại Thổ Châu (Phú Quốc) các chiến sĩ Xuân tình nguyện thực hiện các hoạt động như: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh trong công cuộc giải phóng và bảo vệ đảo Thổ Chu; cùng đoàn viên địa phương và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo Thổ Chu gói và nấu 30 chiếc bánh chưng tặng cho người dân; sửa chữa các công trình công cộng, trang trí 5 góc xuân đón Tết tại xã đảo Thổ Châu; thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152, Đồn biên phòng Thổ Châu, Lực lượng Hải quân và Lực lượng Cảnh sát biển; tổ chức ngày hội thiếu nhi với nhiều trò chơi và tặng những phần quà hấp dẫn cho các em thiếu nhi. Đặc biệt, đêm văn nghệ “Ấm tình đảo xanh” do các chiến sĩ Xuân tình nguyện tổ chức đã diễn ra rất tươi vui và đầy tình cảm. Trong đêm văn nghệ, các chiến sĩ Xuân tình nguyện đã trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách của xã Thổ Châu, 20 phần học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Nhiều đoàn cán bộ của tỉnh đã đến thăm, chúc tết, tặng quà nhiều cơ quan và đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT), gia đình chính sách (GĐCS) dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà một số cơ quan và đơn vị LLVT trên địa bàn TP. Cần Thơ, tỉnh An Giang và các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, TP. Hà Tiên.

Đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 9 ở TP. Cần Thơ; Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 416 (Quân khu 9) ở tỉnh An Giang; Sư đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn Bộ binh 20, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 (Quân khu 9), Tiểu đoàn Bộ binh 207, Trung đoàn Bộ binh 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đóng quân trên địa bàn các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, TP. Hà Tiên; thăm, chúc tết đảng ủy, ủy ban nhân dân 5 xã, 3 hộ nghèo, 5 GĐCS của huyện Giang Thành và LLVT địa phương, LLVT khác của tỉnh đóng quân trên địa bàn huyện Giang Thành.

Nhân Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các LLVT của các đơn vị đã đến thăm dồi dào sức khỏe, năm mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, thành công hơn nữa. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ân cần thăm hỏi đời sống của CBCS và cho biết năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang nỗ lực thực hiện đạt được kết quả toàn diện trên các mặt. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ – thương mại tăng trưởng khá tốt, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Văn hóa – xã hội được quan tâm; giáo dục, y tế được tăng cường; đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể; các chính sách an sinh xã hội, đời sống người có công với cách mạng được quan tâm và thực hiện đầy đủ; quốc phòng – an ninh được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới được đảm bảo.

Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Hồ Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà GĐCS trên địa bàn thị trấn Giồng Riềng (Giồng Riềng. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hồ Minh Tuấn ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến các thương binh, gia đình người có công. Đồng chí Hồ Minh Tuấn ghi nhận những đóng góp của các thương binh, gia đình người có công trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và động viên các gia đình tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Lâm Hoàng Sa – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Huỳnh Thị Ba (xã Thạnh Đông A), Lê Thị Thảo (xã Tân Hiệp A), Ngô Thị Huệ (xã Tân Hội), Lại Thị Cheng (xã Thạnh Trị), Nguyễn Thị Sợi (thị trấn Tân Hiệp) và 4 thương binh Nguyễn Kim Oanh (thị trấn Tân Hiệp), Phạm Kim Hương (xã Tân Hiệp B), Nguyễn Anh Chiến (xã Thạnh Đông), Nguyễn Văn Út (xã Thạnh Đông); đồng chí Dương Tế Hương – cán bộ tiền khởi nghĩa, ngụ thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp). Đoàn cán bộ do Đồng chí Lâm Lệ Hà – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến thăm, tặng quà các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn huyện Giang Thành và TP. Hà Tiên: Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Tiểu đoàn 6, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 (Giang Thành); Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 20, Đội K92 (TP. Hà Tiên). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lâm Lệ Hà thông tin kết quả hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2018; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần CBCS trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chúc CBCS hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí Lâm Lệ Hà mong thời gian tới, CBCS tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần đảm bảo an ninh biên giới.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đều ân cần thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các gia đình có công với cách mạng, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và động viên mọi người nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Trương Anh Sáng

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng nhân dịp Xuân 2019