Kiên Giang: Sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019

Quốc Tuấn|23/10/2019 01:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 22/10/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 và phát động cuộc thi năm 2020.

Các đồng chí: Lâm Hoàng Sa – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Châu Báu – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng tuyển chọn tác phẩm cấp tỉnh; Lê Thành Phương – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch hội đồng tuyển chọn tác phẩm cấp tỉnh đến dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đồng chí Thái Châu Báu – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh, thời gian qua các đơn vị tập trung triển khai, quán triệt các văn bản có liên quan đến các huyện, thành phố trong hệ thống dân vận tham gia giới thiệu những tấm gương “dân vận khéo” trên địa bàn cho các chi hội trực thuộc, hội viên hội nhà báo tham gia cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Kết quả tiếp nhận năm 2019, được 156 tác phẩm dự thi với 3 thể loại, giảm 11 tác phẩm so với năm 2018. Trong đó, báo in 94 tác phẩm, báo hình 47 tác phẩm, báo nói 15 tác phẩm. Các địa phương đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi như: Đài Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang; báo Kiên Giang; Đảng ủy khối Doanh nghiệp; Công an tỉnh; Đài truyền thanh huyện: Hòn Đất, Châu Thành, U Minh Thượng; huyện Giồng Riềng và Giang Thành.

Tổ thư ký Hội đồng tuyển chọn cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” cấp tỉnh đề xuất 28 tác phẩm đủ điều kiện xét giải cấp tỉnh: báo in 6 tác phẩm; báo hình 17 tác phẩm; báo nói 5 tác phẩm. Tuyển chọn 57 tác phẩm đủ điều kiện tham gia cấp toàn quốc. Trong đó, có 12 tác phẩm báo in, 35 tác phẩm báo hình, 10 tác phẩm nói.

Trong năm 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp Hội Nhà báo tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương, cơ sở phát động thúc đẩy, tham gia tích cuộc thi theo kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị. Tiếp tục quan tâm phổ biến thể lệ cuộc thi rộng rãi đến hệ thống công tác dân vận, phóng viên, cộng tác viên báo, đài. Các địa phương, đơn vị tiếp tục chăm bồi, nuôi dưỡng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để cung cấp nguồn cho cuộc thi viết, những mô hình, điển hình viết bài dự thi phải là “người thật, việc thật”. Chuẩn bị tốt cho việc tổng kết cuộc thi vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/2020.

Quốc Tuấn

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019