Kiên Giang vui Tết cổ truyền chú trọng vùng sâu biên giới hải đảo

Trương Anh Sáng|11/02/2018 10:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Trước khi 4 điểm đồng loạt bắn pháo hoa vào lúc 22 giờ, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ hội đón Giao thừa tại thành phố Rạch Giá với chương trình nghệ thuật tổng hợp “Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”.

Những nụ cười vui chào đón Xuân

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang, đêm 15/2 – Giao thừa 30 Tết, tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa mừng năm mới đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại 4 địa phương là thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và hai huyện Phú Quốc, An Minh.

Để phục vụ nhân dân đón Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc với không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh và tạo khí thế sôi nổi đầu năm mới, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao… trước, trong và sau Tết, đặc biệt chú trọng những địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Cùng với đó, Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer Kiên Giang, trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình ca múa nhạc, nội dung “Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” đan xen, hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật, kết hợp truyền thống và hiện đại, tích cực tập dượt để biểu diễn phục vụ nhân dân và khách du lịch. Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ các xã vùng biên giới.

Dịp Tết này, các tuyến đường chính trong Khu đô thị Phú Cường (TP. Rạch Giá) sẽ được trang trí hệ thống đèn Led đầy màu sắc với thiết kế hình ảnh hiện đại, hài hoà từ cổng chào đến các trục đường chính; quy mô gần 3 km, bao gồm đường 3 tháng 2 (đoạn Lê Hồng Phong – Ngô Văn Sở), đường Phan Thị Ràng (đoạn qua Khu đô thị Phú Cường), 4 đường dẫn xuống đảo Phú Gia (Phan Thị Ràng nhánh 1 và 2, đường số 9 và số 11).

Đường hoa xuân được trang trí ngay tại khu vực trung tâm đa hợp của Khu đô thị Phú Cường quy mô 2,2 ha với hàng ngàn chậu hoa tươi và bố trí 08 tiểu khu khác nhau xoay quanh các chủ đề về Tết cổ truyền của dân tộc và các hình ảnh biểu trưng như: hình ảnh cây mai, cây đào; hình ảnh linh vật năm 2018 (chó Phú Quốc); khu vực tái hiện lại không khí xuân xưa từ chợ đến từng căn nhà với các chủ đề “Chợ – nhà – phố – quê”… Đặc biệt, khu vực mô phỏng xuân tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang như: Cổng Tam Quan (TP. Rạch Giá), Dinh Cậu (huyện Phú Quốc), Hòn Phụ Tử (Hà Tiên), rừng U Minh (U Minh Thượng)… với ý tưởng và cách trang trí độc đáo, mới lạ, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các ngành, cơ quan phối hợp với địa phương tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động để lưu hành, phổ biến sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động, kích động bạo lực, hoạt động mê tín dị đoan,…

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là những điểm, khu du lịch, địa điểm vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người, nhằm bảo vệ an toàn nhân dân và khách du lịch vui Xuân, đón Tết.

Trương Anh Sáng

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang vui Tết cổ truyền chú trọng vùng sâu biên giới hải đảo