Kiên Giang: Tiết kiệm năng lượng-Bảo vệ Trái Đất

Quốc Tuấn|01/04/2019 09:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Tối 30/3/2019, tại Quảng trường trung tâm huyện Gò Quao, Tỉnh đoàm, Sở Công Thương, Công ty điện lực Kiên Giang tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng-Bảo vệ trái đất”.

>>> Những quyết định có hiệu lực từ tháng 4

>>> Lần đầu tiên xuất hiện trụ nước sạch miễn phí phục vụ người dân thủ đô

Đại diện câu lạc bộ Thời trang tóc Kiên Giang tặng xe đạp cho các em học sinh khó khăn

Với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” Save Energy, Save Asrth. Chương trình diễn ra với các nội dung: sân chơi thanh niên tuyên truyền tiết kiệm điện; chương trình văn nghệ hưởng ứng giờ trái đất; tặng quà cho gia đình khó khăn; Thắp nến diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất. Hoạt động thu hút đông đảo gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.

Tiết mục văn nghệ hưởng ứng Giờ Trái đất

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Ngô Công Tước-Giám đốc Sở Công thương kêu gọi các tổ chức, cá nhân và đông đảo quần chúng nhân dân “Hãy cùng nhau, đoàn kết đồng lòng cùng nhân dân cả nước và thế giới, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tránh lãng phí năng lượng để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất chúng ta. Đồng thời, kêu gọi mọi người hãy tắt đèn và các thiết bị không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giời 30 phút và bất cứ khi nào có thể trong năm để “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

Dịp này, Điện lực tỉnh Kiên Giang đã tặng 50 phần quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Đại diện câu lạc bộ thời trang tóc Kiên Giang tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh khó khăn trị giá 1.200.000 chiếc.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Tiết kiệm năng lượng-Bảo vệ Trái Đất